1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Bóng hồng” thống trị nội các Thụy Sĩ

(Dân trí) - Quốc hội Thụy Sĩ hôm qua đã bầu một phụ nữ vào chính phủ, đồng nghĩa với việc phụ nữ nước này lần đầu tiên trong lịch sử chiếm đa số ghế trong nội các.

 
“Bóng hồng” thống trị nội các Thụy Sĩ - 1
Nữ nghị sĩ Simonetta Sommaruga.

Chiến thắng của bà Simonetta Sommaruga, 50 tuổi, nghị sĩ đảng Dân chủ xã hội, là bước đi lịch sử tại một đất nước nơi phụ nữ chỉ được quyền đi bỏ phiếu cấp quốc gia năm 1971.

Bà Sommaruga trở thành người phụ nữ thứ 4 trong Hội đồng liên bang gồm 7 thành viên, và đây là lần đầu tiên trong lịch sử nữ giới chiếm đa số trong nội các chính phủ.

“Chúng ta đã đạt được mục tiêu sau cuộc đấu tranh kéo dài cả thế kỷ”, bà Ruth Dreifuss, một cựu thành viên nội các, người đã trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Thụy Sĩ năm 1999, nói.

Không giống hầu hết các quốc gia trên thế giới vốn đứng đầu là tổng thống hoặc thủ tướng, Thụy Sĩ chủ yếu được lãnh đạo bởi Hội đồng liên bang, bao gồm 7 chính trị gia từ các đảng khác nhau. Những vấn đề lớn được quyết định bởi các cuộc trưng cầu dân ý và tổng thống là chủ tịch Hội đồng Liên bang luân phiên, được bầu chọn trong số 7 thành viên, nhiệm kỳ 1 năm.

Mặc dù chuyện phụ nữ chiếm đa số trong nội các là hiếm thấy ở châu Âu nhưng không phải là chưa từng xảy ra. Nội các Tây Ban Nha do Thủ tướng Jose Luis Rodriguez Zapatero công bố sau khi tái cử năm 2008 cũng bao gồm nhiều phụ nữ hơn nam giới.

Phần Lan, Na Uy và quần đảo Cape Verde cũng có số lượng nữ giới chiếm đa số trong chính phủ.

An Bình
Theo BBC