1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Iran bị Interpol truy nã

(Dân trí) - Tổ chức cảnh sát quốc tế Interpol xác nhận, người vừa được Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad đề cử làm bộ trưởng quốc phòng hiện nằm trong danh sách truy nã của Interpol, vì bị cáo buộc liên quan tới vụ đánh bom năm 1994.

 
Bộ trưởng Quốc phòng Iran bị Interpol truy nã - 1

Ông Ahmad Vahidi được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng hôm thứ 4.
Interpol cho biết đã phát lệnh truy nã ở mức "báo động đỏ" (Red Notice) đối với ông Ahmad Vahidi kể từ năm 2007 vì vụ tấn công nhằm vào một trung tâm Do Thái ở Argentina khiến 85 người thiệt mạng.

Interpol đã gửi lệnh truy nã tới 184 nước thành viên trên toàn thế giới. Trước đó, Israel và Argentina đã bày tỏ quan ngại về việc bổ nhiệm ông Vahidi.

Tuy nhiên, Tehran đã chỉ trích những cáo buộc trên là một "âm mưu của người Do Thái".

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad, người mới đây đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 2, công bố nội các mới gồm 21 thành viên hôm 20/8. Các nghị sĩ sẽ xem xét danh sách này trước khi tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm vào ngày 30/8.

Động thái nhằm phát lệnh truy nã ở mức "báo động đỏ" đối với ông Vahidi - cùng với 5 người khác, được đưa ra theo một yêu cầu của các nhà chức trách Argentina.

Argentina đã cáo buộc ông Vahidi - người từng giữ chức thứ trưởng quốc phòng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Ahmadinejad - dính líu đến vụ đánh bom toà nhà AMIA ở Buenos Aires. Đó cũng là vụ tấn công nghiêm trọng nhất nhằm vào một mục tiêu Do Thái bên ngoài Israel kể từ Thế chiến II.

Ngày 21/8, Iran đã bác bỏ những cáo buộc của Argentina. "Vì sao họ lại không phát đi lệnh truy nã trong quá khứ?", Ali Akbar Javanfekr, cố vấn báo chí của ông Ahmadinejad nói.
 
"Ông Vahidi từng là thứ trưởng quốc phòng và đây là một vị trí chính trị rất quan trọng. Dường như đó chỉ là một trò bịp bợm mới đang được lên kế hoạch và đơn thuần là một âm mưu của người Do Thái".

An Bình
Theo BBC