1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Đức bị tố “đạo văn” tiến sỹ

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Đức đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc của báo chí rằng ông đã “đạo văn” trong luận án tiến sỹ của mình.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức bị tố “đạo văn” tiến sỹ - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Karl-Theodor zu Guttenberg
Bộ trưởng Karl-Theodor zu Guttenberg đã nhận được điểm cao cho luận văn tiến sỹ ngành luật của mình năm 2006 tại trường Đại học Bayreuth. Tuy nhiên tờ Suddeutche Zeitung cho rằng rất nhiều đoạn dài trong luận văn đã được lấy từ luận văn của những người khác.

Bộ trưởng Đức kịch liệt phủ nhận cáo buộc “vô lý” trên.

Ông Karl-Theodor zu Guttenberg, 39 tuổi, đã là nhà lập pháp nổi bật trong khối bảo thủ của Thủ tướng Angela Merkel từ năm 2002 và được xem là ứng cử viên sáng giá kế nhiệm bà Merkel trong tương lai.

Luận văn của ông, có tiêu đề “Hiến pháp và Hiệp ước hiến pháp: Phát triển hiến pháp ở Mỹ và EU”, được hoàn thành vào năm 2006.

Tờ Suddeutche Zeitung cho rằng ông zu Guttenberg đã sao chép, không khác một từ, một đoạn trong một bài báo và một đoạn khác trong một bài giảng mà không hề trích dẫn. Ngoài ra, một số đoạn khác đã bị trích dẫn sai.

Mặc dù phủ nhận cáo buộc “đạo văn”, Bộ trưởng Đức cho biết ông rất vui được kiểm tra lại xem có thiếu sót hoặc có lỗi nào trong 1.200 chú thích ở cuối luận văn hay không.

Tờ báo cũng cho rằng ông zu Guttenberg đã chịu nhiều áp lực hoàn thành luận văn khi là thành viên quốc hội.

Trường Đại học Bayreuth cho biết sẽ tiến hành điều tra cáo buộc.

Trong khi đó, người phát ngôn của Thủ tướng Merkel cho hay Thủ tướng quan tâm đến vụ việc và sẽ đợi quyết định từ trường đại học trước khi đưa ra phán xét.

Phan Anh

Theo BBC