1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Carter: Các nước xích lại gần Mỹ đối phó Trung Quốc

(Dân trí) - Hãng thông tấn của Mỹ Bloomberg ngày 14/10 trích dẫn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cho biết việc Trung Quốc tăng cường bồi đắp và xây đảo nhân tạo trái phép tại Biển Đông đang đẩy các quốc gia láng giềng “xích lại” gần hơn với Mỹ.

 


Đường băng trái phép của Trung Quốc trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (Ảnh: Getty)

Đường băng trái phép của Trung Quốc trên bãi Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa (Ảnh: Getty)

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu như vậy hôm thứ Ba (13/10) sau khi được hỏi về kế hoạch mà chính quyền Tổng thống Obama đang cân nhắc phái tàu quân sự áp sát vào khu vực 12 hải lý quanh các đảo nhân tạo do Bắc Kinh bồi đắp trái phép tại Biển Đông.

“Những bất trắc tại Biển Đông đang khiến sự tương tác giữa Mỹ và các đối tác tại khu vực tăng cường hơn”, ông Carter phát biểu tại cuộc họp báo tại Boston với sự có mặt của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cùng với các đồng cấp của Úc sau phiên họp thường niên giữa hai bên.

“Sự bất ổn càng làm tăng nhu cầu hợp tác với Mỹ”, ông Carter nhấn mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cũng đơn cử các nước như Việt Nam, Ấn Độ, Philippines và Nhật Bản đang làm những gì cần thiết để duy trì trật tự dựa trên luật pháp quốc tế ở khu vực Đông Á.

Tân Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull cũng chia sẻ quan điểm trên trước đó ngày 21/9, một tuần sau khi nhậm chức, và ông Turnbull cũng cam kết sẽ tăng cường các chuyến bay do thám tại khu vực Biển Đông.

Ngoại trưởng Úc Bishop nhấn mạnh: “Úc và Mỹ cùng tỏ rõ cùng quan điểm về tranh chấp chủ quyền tại Biển Đông trong khi hối thúc tất các bên không hành động đơn phương làm gia tăng căng thẳng, nhấn mạnh nguyên tắc cao nhất là đảm bảo an ninh hàng hải và hàng không tại vùng biển trên”.

Bộ trưởng Carter nhấn mạnh: “Mỹ sẽ phái máy bay, tàu chiến hoạt động bất kỳ nơi đâu mà luật pháp quốc tế cho phép trên toàn thế giới, và Biển Đông sẽ không phải là trường hợp ngoại lệ”.

Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền với hơn 80% diện tích Biển Đông thông qua chính sách phi lý có tên gọi "đường 9 đoạn".

Trung Quốc tăng cường hoạt động bồi đắp và xây dựng đảo nhân tạo, vốn là đảo chìm, kể từ tháng 12/2013.

Nhà phân tích Gregory Poling thuộc Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS) trụ sở tại Washington (Mỹ) cho biết trong một báo cáo gần đây nhất của Tổ chức sáng kiến minh bạch hàng hải Châu Á rằng, Bắc Kinh đã gần thi công xong việc xây dựng một đường băng trên bãi Chữ Thập. Hai đường băng khác cũng đang được xây dựng, một trên bãi Xubi và một trên bãi Vành Khăn. Cả 3 bãi trên đều là các bãi ngầm do Trung Quốc bồi đắp.

Theo một báo cáo Lầu Năm Góc đưa ra hồi tháng 7/2015, Bắc Kinh hiện đã nâng diện tích đất bồi đắp tại các bãi lên hơn 1,173 héc ta tính đến tháng 6 năm nay.

Vũ Duy

Theo Bloomberg

 

Bộ trưởng Quốc phòng Carter: Các nước xích lại gần Mỹ đối phó Trung Quốc - 2