1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Anh không chạy đua vào ghế tổng thư ký NATO

Thanh Thành

(Dân trí) - Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace ngày 21/6 cho biết bản thân không tham gia cuộc đua tìm người kế nhiệm ông Jens Stoltenberg làm tổng thư ký NATO nhiệm kỳ tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh không chạy đua vào ghế tổng thư ký NATO - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace (Ảnh: AFP).

Trả lời phỏng vấn báo Economist, Bộ trưởng Wallace, người từng công khai bày tỏ sự quan tâm đối với vị trí tổng thư ký NATO tiếp theo, nói: "Điều đó sẽ không xảy ra đâu".

Vị bộ trưởng này nói thêm rằng, vấn đề là Mỹ muốn ông Stoltenberg tiếp tục nắm quyền thêm một năm nữa. Ông giải thích thêm: "Có lẽ họ muốn một thủ tướng nắm giữ vị trí này".

Ông Wallace đã nhận được sự ủng hộ của nhiều đồng minh châu Âu khác trở thành gương mặt thay thế ông Stoltenberg làm Tổng thư ký NATO sau tháng 9 tới.

Tuy nhiên, quan điểm của Mỹ, thành viên quyền lực nhất của liên minh và đóng vai trò quan trọng trong một quy trình kín đáo nhằm sắp xếp tất cả 31 đồng minh ủng hộ một ứng cử viên duy nhất, dường như muốn ông Stoltenberg tiếp tục nắm quyền thêm một năm nữa.

Thủ tướng Anh Rishi Sunak được cho là đã vận động hành lang thay cho Bộ trưởng Quốc phòng Wallace trong cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden ở Washington vào đầu tháng này. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Anh được cho là đã không thể thuyết phục được ông chủ Nhà Trắng.

Trong khi đó, báo Economist cũng trích dẫn các nguồn tin thân cận với Bộ trưởng Wallace nói rằng, quá trình lựa chọn vẫn để ngỏ.

Tổng thư ký NATO Stoltenberg dự kiến sẽ từ chức vào tháng 9 tới, sau 9 năm đảm nhiệm vai trò này. Tuy nhiên, NATO đang gặp khó khăn trong việc quyết định người thay thế trước thềm hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào giữa tháng 7 ở Lithuania.

Theo Sky News