1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ trưởng Iran khuyến khích hôn nhân hợp đồng

(Dân trí) - Bộ trưởng Nội vụ Iran đã khuyến người dân nước này kết hôn theo kiểu hợp đồng để phòng tránh ngoại tình, một động thái khiến nhiều người lo ngại có thể khuyến khích nạn mại dâm.

Hôn nhân tạm thời, có liên quan tới một phong tục Hồi giáo của người Shiite, trong đó hai người khác giới kí kết một hợp đồng cho phép họ kết hôn trong một khoảng thời gian nhất định, thậm chí là vài giờ. Kiểu hôn nhân này cũng có thể bao gồm cả sự trao đổi tiền như một món đồ hồi môn.
 

Mặc dù phong tục này vẫn tồn tại nhưng không mấy phổ biến tại Iran, quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo dòng Shiite vốn coi kiểu hôn nhân hợp đồng là một giấy phép cho nạn mại dâm. Tuy nhiên, những người ủng hộ thể chế hoá hôn nhân hợp đồng cho rằng kết hôn kiểu này có thể giúp chống lại quan hệ tình dục bất hợp pháp tại Iran, nơi quan hệ khác giới ngoài hôn nhân bị cấm hoàn toàn theo luật Hồi giáo.

 

Truyền hình quốc gia Iran dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Mostafa Pourmohammadi: “Kết hôn tạm thời là luật lệ của Chúa. Chúng ta phải khuyến khích điều đó”.

 

Ông Pourmohammadi là quan chức Iran đầu tiên trong vòng hơn một thập kỷ qua ủng hộ hôn nhân hợp đồng gây tranh cãi. Cựu tổng thống Iran Hashemi Rafsanjani cũng từng đưa ra vấn đề này vào những năm đầu 1990 nhưng đã bị các giáo sĩ phản đối quyết liệt.

 

Một tờ báo địa phương dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Pourmohammadi: “Chúng ta phải tìm ra một giải pháp để đáp ứng nhu cầu sinh lý của giới trẻ, những người không có khả năng kết hôn”.

 

Một nửa trong tổng số 70 triệu dân của Iran nằm ở độ tuổi dưới 30. Tài xế taxi Reza Sarabi, 23 tuổi, đã bày tỏ sự giận giữ khi nhiều nam giới Iran trẻ không thể mua nhà và kết hôn. Anh nói: “Tôi không có tiền để xây dựng một cuộc sống hôn nhân. Tôi không muốn gái mại dâm. Tôi phải làm gì bây giờ?”

 

Mặc dù hôn nhân hợp đồng bị cấm theo phong tục của người Hồi giáo Sunni nhưng một số kiểu kết hôn tương tự cũng xuất hiện ở các quốc gia đông người Sunni sinh sống. Tại Iran, kết hôn hợp đồng được xem là cách giúp đỡ những phụ nữ nghèo hoặc các bà quả phụ. Tuy nhiên, phe chỉ trích tin rằng kiểu kết hôn này chỉ làm tăng vấn đề mại dâm của đất nước và làm xói mòn giá trị đạo đức của người Iran.

 

Luật sư Nemat Ahmadi nói: “Nó sẽ phá huỷ nền tảng gia đình và cho phép những người đàn ông giàu có dễ dàng ngoại tình. Kết hôn kiểu hợp đồng chỉ làm đẩy mạnh nạn mại dâm”.

 

Mại dâm bị cấm tại Iran từ năm 1979 nhưng số người làm nghề này đã tăng mạnh trong những năm gần đây. Mặc dù chưa có tài liệu thống kê chính thức về số lượng gái mại dâm nhưng một số hãng thông tấn đã ước tính số người tham gia nghề này có thể lên tới vài trăm nghìn người.

 

Ánh Ninh

Theo Foxnews