1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ răng giả góp phần "làm nên chiến thắng" Thế chiến II

(Dân trí) - Khi phát biểu, một số người đeo răng giả sẽ cố gắng che giấu bộ răng đó đi. Nhưng với Winston Churchill, thủ tướng Anh dưới thời Thế chiến II, ông lại coi đó như là một vũ khí quan trọng góp phần làm nên chiến thắng của cuộc chiến mấy chục năm về trước.

 

Bộ răng giả góp phần "làm nên chiến thắng" Thế chiến II - 1
Thủ tướng Anh dưới thời Thế chiến II Churchill.

Trong các bài phát biểu trên sóng phát thanh thời chiến, giọng nói đặc biệt của Thủ tướng Anh Churchill luôn được mọi người nhận ra. Và Churchill luôn muốn giọng nói của mình vẫn được giữ nguyên theo cách đó, đến nỗi đã yêu cầu thiết kế các bộ răng giả riêng để “bảo toàn” khuôn môi.

 

Và các bộ răng đó được nha sỹ trẻ có tên Derek Cudlipp làm. Một bộ như thế đã được gia đình ông cất giữ suốt từ khi Churchill qua đời.

 

Con trai của nha sỹ trên, ông Nigel Cudlipp cho hay công việc của cha ông quan trọng đối với Churchill đến nỗi vị thủ tướng thời Thế chiến II này không để cho cha ông tham gia đi lính chiến đấu.

 

“Khi giấy gọi nhập ngũ của cha tôi đến, đích thân Churchill đã xé tấm giấy đó”, Nigel Cudlipp nói.

 

“Churchill nói rằng cha tôi sẽ đóng góp lớn hơn hơn cho cuộc chiến nếu ở lại London, sửa bộ răng giả cho thủ tướng”.

 

Và quả nhiên, những bộ răng đó cần phải được “chăm sóc” thường xuyên.

 

Bộ răng giả góp phần "làm nên chiến thắng" Thế chiến II - 2
Bộ răng giả được cho là đã làm nên chiến thắng trong Thế chiến II.
 
“Churchill có thói quen là lôi bộ răng giả ra và ném khắp phòng mỗi khi tức giận”, Cudlipp kể. “Cha tôi thường nói ông có thể biết cuộc chiến đang diễn ra như thế nào, dựa vào việc bộ răng bị ném xa tới đâu”.

 

Trong vài năm qua, ông Cudlipp đã giữ bộ răng giả của Churchill trong chiếc tủ ở nhà mình. Nhưng giờ ông muốn bán đấu giá nó bởi ông cho rằng bộ răng nên được trưng bày cho công chúng.

 

Bộ răng giả duy nhất khác còn tồn tại của Churchill là bộ đang được trưng bày ở bảo tàng của trường đào tạo bác sỹ phẫu thuật Hoàng gia tại London. “Đây thực sự là bộ răng đã góp phần cứu thế giới”, quan chức của bảo tàng Jane Hughes đánh giá.

 

“Không có những bộ răng giả đó, câu nói quen thuộc “Chiến đấu với chúng trên bãi biển” sẽ không bao giờ được như thế. Vì vậy chúng đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến”.

 

Nhiều đồ vật của Churchill được bán với giá rất cao. Gần đây, những điếu thuốc lá hút dở của Churchill đã được bán với giá 4.500 bảng Anh.

 

Và bộ răng giả trên cũng đang thu hút được sự quan tâm của rất nhiều người. “Chúng tôi đã nhận được nhiều yêu cầu từ khắp nơi trên thế giới”, một nhà đấu giá cho biết. “Chúng tôi chưa bao giờ thấy nhiều sự quan tâm đến thế. Chúng tôi ước tính bộ răng có giá từ 4.00-5.000 bảng Anh. Nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên nếu chúng được bán với giá gấp 10 con số đó”.

 

Phan Anh

Theo BBC