1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bộ phim “có một không hai” được quay tại hơn 160 quốc gia

(Dân trí) - Một bộ phim với các hình ảnh được quay tại hơn 160 quốc gia trên khắp thế giới vào cùng một ngày đã chính thức được ra mắt hôm qua, nhân Ngày Trái đất (22/4).

 
Bộ phim “có một không hai” được quay tại hơn 160 quốc gia
Cảnh một phụ nữ Việt Nam bán hoa trên đường phố trong bộ phim “Một Ngày trên Trái đất”.
 
2 năm trước, 2 nhà làm phim trẻ người Mỹ Kyle Ruddick và Brandon Litman, vốn chưa từng làm phim trước đó, đã đề nghị mọi người tại tất cả các quốc gia trên toàn cầu ghi lại điều gì đó mà họ nhìn thấy trong ngày 10/10/2010 và gửi hình ảnh cho họ để phục vụ một dự án phim đầy tham vọng.

“Đó là một ý tưởng lớn nhưng lại dễ dàng giải thích cho nhiều người”, Ruddick, 33 tuổi, nói.

Với sự trợ giúp ngoại giao từ Liên hợp quốc, Ruddick và Brandon Litman, một nhà sản xuất phim 30 tuổi, đã nhận được trên 3.000 giờ hình ảnh bằng hơn 70 thứ tiếng từ 19.000 người.

Sau 16 tháng dịch và biên tập, bộ phim của họ - mang tựa đề “Một Ngày trên Trái đất” - đã chính thức ra mắt hôm qua để hưởng ứng Ngày Trái đất. Bộ phim chứa đựng các hình ảnh từ hơn 160 quốc gia, trong đó có hình ảnh tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở New York (Mỹ).

Bộ phim dài 105 phút cũng bao gồm những hình ảnh hiếm có từ những nơi mà 2 nhà làm phim Mỹ không được chào đón, như tại Triều Tiên. Hình ảnh từ Nam Sudan, Bắc Phi và Tunisia cũng khó có được. Ruddick và Litman cũng hợp tác với hơn 60 tổ chức phi chính phủ trong dự án “Một Ngày trên Trái đất”.

Dự bộ phim - tiêu tốn vài triệu USD để hoàn thiện - đã gặp khó khăn về tài chính. Hết tiền, Ruddick và Litman đã gây quỹ cho dự án trên diễn đàn Kickstarter hồi năm 2011 trong một nỗ lực cuối cùng để cứu bộ phim.

Thông qua Kickstarter, họ đã gây quỹ được 44.000USD từ hơ 1.000 người ủng hộ để tiếp tục dự án. Sự trợ giúp bổ sung từ Quỹ Ford cũng giúp họ “về đích”.

Giờ đây, hai nhà làm phim có kế hoạch biến Một Ngày trên Trái đất” trở thành một dự án thường niên. Ruddick và Litman đã tích luỹ các hình ảnh cho năm 2011 (được quay vào ngày 11/11/2011), mặc dù chưa công bố kế hoạch cho năm 2012. (Ngày 12/12/2012 có thể là thời điểm thích hợp).

Ruddick và Litman cho biết giờ đây mạng lưới trực tuyến của họ đã có sự tham gia của hơn 30.000 nhà làm phim.

“Chúng tôi đã xây dựng một cộng đồng khi thực hiện bộ phim này”, Litman nói. “Sẽ thật sự thú vị khi chờ đợi xem các vấn đề chính trị và toàn cầu sẽ thay đổi như thế nào theo thời gian trong bộ phim”.
 
 

An Bình
Theo Sideshow