1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Binh sĩ Pháp tái chiếm thị trấn trọng điểm cuối cùng ở bắc Mali

(Dân trí) – Quốc hội Mali đã nhất trí thông qua lộ trình chuyển tiếp do chính phủ lâm thời đệ trình, trong bối cảnh các binh sĩ Pháp tiếp tục tái chiếm thêm quyền kiểm soát thị trấn trọng yếu thứ ba và là thị trấn cuối cùng ở miền Bắc.

  Những binh sĩ Pháp đầu tiên tiến vào thị trấn Kidal.
  Những binh sĩ Pháp đầu tiên tiến vào thị trấn Kidal.


Phát biểu sau cuộc họp bất thường diễn ra tại thủ đô Bamako, Chủ tịch Quốc hội lâm thời Mali Younoussi Toure cho biết quyết định trên đã được thông qua với 139 phiếu thuận và không có phiếu chống.

Lộ trình quy định rõ các bước cần thực hiện trong giai đoạn chuyển tiếp, trong đó nổi bật nhất là nhiệm vụ khôi phục toàn vẹn lãnh thổ và tổ chức một cuộc bầu cử tự do, công bằng.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội Toure, các nghị sĩ cũng đã bày tỏ ủng hộ mạnh mẽ đối với chính quyền hiện nay.

“Các nghị sĩ bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Thủ tướng tạm quyền Diango Cissoko, cũng như các nỗ lực của chính phủ trong việc thực hiện các mục tiêu đề ra”, ông Toure nói.

Lộ trình chuyển tiếp được chính phủ Mali đệ trình hôm 25/1 sau khi được các thành viên nội các thông qua cũng trong một phiên họp bất thường.

Trong khi đó, các nguồn tin khu vực cho biết binh sĩ Pháp đã tái chiếm thị trấn trọng điểm thứ 3 và là thị trấn cuối cùng ở miền Bắc Mali nằm dưới sự kiểm soát của các tay súng phiến quân Hồi giáo.

“Vào đêm 29, rạng sáng 30/1, các binh sĩ Pháp đầu tiên đã tiến vào thị trấn Kidal, nơi bị các lực lượng vũ trang Hồi giáo chiếm đóng từ hơn 10 tháng nay và là lãnh địa của Phong trào Hồi giáo Azouad của người Touareg”, báo chí Algeria đưa tin.

“Các máy bay trực thăng và máy bay vận tải hạng nặng chở trang thiết bị quân sự và binh sĩ Pháp cũng đã hạ cánh xuống sân bay Kidal”, nguồn tin trên cho biết thêm.

Thị trấn Kidal cách thủ đô Bamako 1.500 km về phía Đông Bắc. Việc tái chiếm thị trấn này diễn ra thầm lặng hơn so với hai chiến dịch trước đó ở các thị trấn Gao và Timbuktu, thành trì của nhóm thánh chiến Ançar Dine và nhánh khủng bố al-Qaeda tại Bắc Phi. Một điểm khác biệt nữa là cuộc tái chiếm Kidal không có sự góp mặt của quân đội Mali, lực lượng bị các tay súng người Touareg cực lực chống đối.

“Binh sĩ Pháp đã tiến vào Kidal mà không gặp phải sự kháng cự nào”, người đứng đầu nghị viện vùng Kidal, ông Hamini Maiga, xác nhận.

Những chiến thắng nhanh chóng và dễ dàng của binh sĩ Pháp trong chiến dịch kéo dài 3 tuần qua ở Mali đang mở ra hy vọng về khả năng Paris có thể sớm chấm dứt chiến dịch can thiệp quân sự thần tốc vào quốc gia cựu thuộc địa này.

Pháp phát động chiến dịch can thiệp quân sự vào Mali hôm 11/1 nhằm đẩy lùi phiến quân Tuareq và các tay súng Hồi giáo cực đoan tiếp tục tràn xuống phía Nam sau khi đã nắm giữ quyền kiểm soát toàn miền Bắc kể từ cuộc đảo chính tháng 3 năm ngoái. Paris nhiều lần cam kết sẽ chuyển giao toàn bộ trách nhiệm đảm bảo an ninh và chiến đấu tại Mali cho các binh sĩ khu vực sau khi Cộng đồng Kinh tế các quốc gia Tây Phi (ECOWAS) hoàn tất tiến trình triển khai 3.300 quân tới quốc gia thành viên này.

Ngoài ra, Pháp cũng kêu gọi chính quyền lâm thời hiện nay ở Mali thúc đẩy ngay các cuộc thương lượng với các bộ tộc ở miền Bắc nhằm đảo bảo an ninh, ổn định tình hình và tiệt trừ khủng bố.

“Cần phải tổ chức ngay các cuộc đối thoại giữa chính quyền Mali với các đại biểu dân cử, tổ chức xã hội dân sự ở miền Bắc, kể cả các nhóm vũ trang không phải là lực lượng khủng bố”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp Philippe Lalliot nói.

Cũng theo ông Philippe Lalliot, Mali phải tổ chức bầu cử càng sớm càng tốt với sự tham gia rộng rãi của tất cả các thành phần nhằm đảo bảo mang lại hòa bình và sự ổn định lâu dài cho đất nước.

Linh Giang
Theo AFP