1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bin Laden cảnh báo châu Âu về tranh biếm họa đấng tiên tri

(Dân trí) - Trong đoạn băng ghi âm mới được tung lên mạng vào ngày hôm qua, Osama bin Laden lên án châu Âu cho xuất bản các bức tranh biếm họa, xúc phạm đấng tiên tri Mohammed và cảnh báo sắp tới chúng sẽ có phản ứng “khốc liệt”.

Đoạn băng xuất hiện trên một trang web của chiến binh thường đăng tải các thông điệp của al-Qaeda, có lô-gô của nhóm được cho là cơ quan báo chí al-Sahab. Ngoài ra còn có hình ảnh của bin Laden đang cầm một khẩu súng trường ngắm bắn. Đây là lần đầu tiên trong năm nay bin Laden xuất hiện.

 

Trong đoạn băng dài năm phút, người có giọng được cho là của bin Laden, không nhắc gì đến kỷ niệm 5 năm Mỹ đem quân vào Iraq.

 

Đoạn băng được tung ra vào thời điểm thế giới Hồi giáo kỷ niệm ngày sinh của đấng tiên tri Muhammed vào hôm nay 20/3. Ngoài ra đoạn băng cũng xuất hiện vào thời điểm tái bùng phát tranh cãi từ hai năm trước về những bức tranh biếm họa đấng tiên tri Mohammed trên một số tờ báo của Đan Mạch. Đạo Hồi nhìn chung phản đối bất kỳ hình thức nào vẽ đấng tiên tri, thậm chí là với thái độ ca ngợi. Còn nhớ, 12 bức tranh biếm họa đấng tiên tri Mohammed đầu tiên được một tờ báo Đan Mạch đăng tải vào năm 2006 đã khiến cả thế giới Hồi giáo nổi giận.

 

Tuy nhiên ngày 13/2 vừa qua, một số tờ báo lại cho đăng tải một bức tranh biếm họa Mohammed đầu đội khăn có hình trái bom, để nói lên quyền tự do ngôn luận của họ, sau khi cảnh sát cho rằng họ đã phanh phui được một âm mưu ám sát một nghệ sỹ.

 

Bin Laden miêu tả những bức tranh biếm họa đấng tiên tri như là một cuộc “thập tự chinh mới” chống lại đạo Hồi, trong đó Giáo hoàng là người đóng “vai trò chủ đạo”.

 

Tuy nhiên, trong đoạn băng bin Laden chỉ nói về các bức tranh biếm họa chung chung, chứ không nhắc cụ thể về việc tái xuất bản các bức tranh biếm họa gần đây. Chính vì vậy rất khó có thể xác định đoạn băng được ghi vào khoảng thời gian nào. Ngoài ra đoạn băng cũng không nhắc đến thời gian 5 năm Mỹ đem quân vào Iraq.

 

Ngoài cảnh báo châu Âu sẽ phải hứng chịu phản ứng “khốc liệt”, bin Laden còn chỉ trích “các chính sách hiếu chiến” của Tổng thống Bush.

 

Cơ quan tình báo Đan Mạch cho rằng việc tái xuất bản bức tranh biếm họa đã đem đến “ấn tượng không tốt” cho Đan Mạch và có thể khiến người Đan Mạch trong nước cũng như ở nước ngoài gặp thêm nhiều nguy hiểm.

 

Trang Thu

Theo AP