1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bill Clinton sẽ kế nhiệm Kofi Annan?

Việc cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ kế nhiệm ông Kofi Annan làm Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc không chỉ là lời đồn như vài tháng trước mà đang trở nên rõ ràng hơn.

Một nhà ngoại giao Mỹ giấu tên có quan hệ gần gũi với các quan chức LHQ cho biết, sức ép đòi ông Annan từ chức vì những vụ tai tiếng gần đây ngày càng gia tăng. Cũng theo nguồn tin này, có thể ông Annan sẽ phải từ chức để bảo vệ uy tín LHQ sau khi chấm dứt tranh cãi về kế hoạch cải tổ.

 

Được hỏi ai sẽ thay thế ông Annan, nhà ngoại giao này nói ngay: “Bill Clinton”. Gần đây tại trụ sở LHQ, cựu Tổng thống Clinton không phủ nhận mà chỉ từ chối trả lời câu hỏi của phóng viên về ý định trở thành Tổng thư ký LHQ.

 

Theo các nhà phân tích chính trị, trong kế hoạch thay thế ông Annan, hiện cựu Tổng thống Clinton không gặp trở ngại nào đáng kể, thậm chí với cả vấn đề sức khoẻ (vừa phải qua giải phẫu) và vụ tai tiếng tình ái tại Nhà Trắng.

 

Ở tuổi 58 và đang hoạt động năng nổ, cựu Tổng thống Clinton được nhiều quan chức LHQ đánh giá là người thích hợp với những vấn đề mang tính toàn cầu.

 

Khi bàn tới công cuộc cải tổ, Đại hội đồng LHQ đang nhóm họp ở New York cũng có xu hướng tìm một nhân vật tầm cỡ như Clinton làm Tổng thư ký để có thể lấy lại uy tín của tổ chức này sau các vụ tai tiếng.

 

Cựu Tổng thống Clinton và Tổng thư ký Annan còn có mối quan hệ đặc biệt. Trước khi ông Annan trở thành Tổng thư ký LHQ đã nhận được sự giúp đỡ của ông Clinton lúc đó là Tổng thống Mỹ. Thậm chí có nguồn tin cho rằng, việc ông Annan trở thành Tổng thư ký cũng nhờ một phần tác động của Tổng thống Clinton.

 

Một cựu cố vấn tiết lộ, ý định vào LHQ đã được ông Clinton nung nấu từ lâu. Năm 2003, mang danh là cựu Tổng thống Mỹ và một số tổ chức khác, cùng với những mối quan hệ đặc biệt trong quá khứ, ông Clinton đã bắt đầu khơi dậy chiến dịch vận động ủng hộ ông làm Tổng thư ký LHQ. Cựu tổng thống Clinton đã thực hiện chiến dịch này một cách khéo léo tại Đức, Pháp, Anh, New Zealand và một loạt nước châu Phi...

 

Hiện Tổng thư ký Annan, các quan chức LHQ và cả ông Clinton cũng tránh nhắc đến “người thay thế”. Tuy nhiên việc LHQ bổ nhiệm ông Clinton làm đặc phái viên phụ trách công tác cứu trợ nạn nhân thảm hoạ sóng thần châu á từ đầu năm 2005 đã nói lên tất cả.

 

Những ngày này khi tại trụ sở LHQ đang “nóng” lên với vấn đề “người thay thế”, ông Clinton đang trên đường thăm lại các nước châu á bị thảm họa động đất sóng thần. Tại đây, người dân không còn xem ông là cựu Tổng thống Mỹ mà là một quan chức LHQ.

 

Theo T.Đ

Tiền phong/NewM