1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Biểu tình bùng phát tại Pháp trước thềm Hội nghị COP 21

(Dân trí) - Ngay trước thềm Hội nghị của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP 21), một vụ đụng độ giữa cảnh sát và những người biểu tình quá khích ngày 29/11 đã xảy ra tại quảng trường Republique. Người dân Pháp đang phải sống trong kiểm soát an ninh nghiêm ngặt nhằm đề phòng các nguy cơ khủng bố.


Cảnh sát phải hơi cay giải tán đám đông ở quảng trường Republique (Ảnh: IBTimes)

Cảnh sát phải hơi cay giải tán đám đông ở quảng trường Republique (Ảnh: IBTimes)

Cuộc biểu tình chống biến đổi khí hậu tại Pháp đã biến thành một vụ bạo lực. Hàng trăm người biểu tình quá khích đã ném chai lọ, gạch đá vào cảnh sát khiến lực lượng an ninh phải hơi cay và dùi cui để đáp trả và bắt giữ những kẻ cầm đầu. Gần 300 người đã bị tạm giữ và 170 người đã bị tạm giam.

Theo sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đang được áp dụng, Pháp nghiêm cấm mọi hành vi tụ tập đông người, đặc biệt là ở những nơi công cộng. Sự cố này khiến mối lo mất an ninh tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh thủ đô Paris vừa trải qua một vụ tấn công khủng bố kinh hoàng khiến hơn 130 người thiệt mạng.

Giới chức Pháp ngay lập tức lên án những hành động gây rối này, cho rằng nhóm người gây rối này chỉ có mục đích bạo lực, đồng thời đã phá hỏng cả khu vực tưởng niệm các nạn nhân của vụ khủng bố 13/11 tại quảng trường Republique.

Tuy nhiên, các đảng phái đối lập đã ngay lợi dụng sự việc này để chỉ trích các biện pháp an ninh quá mức cần thiết của chính phủ, cho rằng lực lượng cảnh sát cũng phải chịu trách nhiệm khi trấn áp quá đà, khiến người biểu tình trở nên quá khích.

Để đảm bảo an ninh cho hội nghị COP 21, Pháp đã siết chặt các biện pháp an ninh, bao gồm phong tỏa một loạt các tuyến đường, hạn chế tụ tập đông người và khuyến cáo người dân nên sử dụng các phương tiện công cộng.

Nhật Minh

Theo IBTimes