1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí mật máy bay do thám Anh bị đánh cắp ở Pháp

(Dân trí) - Các tài liệu tối mật liên quan tới thoả thuận trị giá nhiều triệu USD của Anh nhằm phát triển các máy bay không người lái đã bị đánh cắp tại Paris, Pháp.

 
Bí mật máy bay do thám Anh bị đánh cắp ở Pháp - 1

Nhà ga Gare du Nord tại Paris.

Hai nam giới được tin là đã đánh cắp chiếc vali chứa các tài liệu tối mật tại nhà ga Gare du Nord ở Paris. Vụ trộm có dấu hiệu của một chiến dịch ngầm do các gián điệp thực hiện.

Một quan chức cấp cao làm việc cho công ty hàng không Pháp Dassault đang trên đường tới London trên chuyến tàu Eurostar hôm 2/2 thì vụ trộm xảy ra.

Quan chức được giấu tên đã để chiếc vali mà không có ai trông giữ sau khi nữ đồng nghiệp của ông này bị một người lạ làm phiền, một nguồn tin từ cảnh sát toà án Paris cho biết.

Các tài liệu trong vali được đóng dấu “Quốc phòng - Mật” và chứa các thông tin chi tiết về một “máy bay do thám do Mỹ và Anh cùng thiết kế”, một nguồn pháp luật biết về vụ việc nói với tờ Le Parisien.

Nguồn tin cho biết vụ trộn xảy ra vào khoảng 5 giờ chiều ngày 2/2 giữa lúc nhà ga chật kính hành khách.

Khi quan chức của Dassault quay trở lại sau khi trợ giúp đồng nghiệp thì chiếc vali đã biến mất. “Ông ấy đã bị cố tình đánh lạc hướng. Đó không phải là một vụ trộm ngẫu nghiên”, nguồn tin nói.

Kẻ lạ mặt làm phiền người phụ nữ đã biến mất ngay sau đó. Người này được miêu tả là trong độ tuổi 30. Không rõ ai đã lấy cắp chiếc vali.

Trong khi cảnh sát không loại trừ đó là một chiến dịch tinh vi do một tổ chức tình báo dàn dựng, hãng Dassault thì nói rằng đó có thể là một vụ trộm ngẫu nhiên.

Công ty Dassault xác nhận rằng một chiếc vali thuộc về một nhân viên của công ty đã bị đánh cắp nhưng khẳng định nó không chứa bất kỳ thông tin nhạy cảm nào.

Hồi thứ 6 tuần trước, Thủ tướng Anh David Cameron đã tới Paris để tham dự một thoả thuận quốc phòng song phương, trong đó ông thảo luận dự án nghiên cứu và phát triển liên quan tới hãng Dassault và công ty quốc phòng Anh BAE Systems với Tổng thống Pháp Nicolas Szrkozy.

Các nguồn tin cho biết 2 công ty của Anh và Pháp đang hợp tác để phát triển một máy bay do thám phục vụ giám sát.

Dự kiến máy bay cất cánh từ năm 2020, trong khi phiên bản chiến đấu hoàn thiện cùng các vũ khí có thể hoàn thiện năm 2030, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Pháp nói.

An Bình
Tổng hợp