1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bỉ: Chính phủ sụp đổ, kinh tế bị đe dọa

(Dân trí) - Chính phủ của Thủ tướng Bỉ Yves Leterme hôm qua đã sụp đổ sau khi đảng Tự do Flemish rút khỏi liên minh cầm quyền mới 5 tháng tuổi của ông, dẫn đến một cuộc khủng hoảng có thể gây tổn hại cho nền kinh tế vẫn dễ bị tổn thương của nước này.

Bỉ: Chính phủ sụp đổ, kinh tế bị đe dọa - 1


Thủ tướng Yves Leterme đã đệ đơn từ chức

Ông Leterme, 49 tuổi, đã đệ đơn từ chức lên Quốc vương Albert sau cuộc họp nội các khẩn cấp, nhưng Quốc vương chưa lập tức quyết định có chấp thuận hay không.
 
“Quốc vương và Thủ tướng cùng nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay, một cuộc khủng hoảng chính trị là điều bất lợi và sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế cũng như xã hội và vai trò của Bỉ tại châu Âu”, tuyên bố từ cung điện hoàng gia viết.
 
Không nhận được sự ủng hộ của đảng trung hữu có tên gọi là VLD Mở rộng, 4 đảng còn lại trong chính phủ vẫn có 76 trên tổng số 150 ghế trong Hạ viện, nhưng liên minh cầm quyền tự nhận thấy rằng rất khó lãnh đạo đất nước với đa số phiếu mỏng manh này.
 
VLD Mở rộng tuyên bố đảng này không tin tưởng chính phủ vì họ đã không giải quyết được bất đồng về biên giới giữa cộng đồng những người nói tiếng Pháp và những người nói tiếng Hà Lan.
 
Bỉ đã nhiều năm phải đối phó với sự chia rẽ giữa những người nói tiếng Hà Lan giàu có hơn ở miền bắc và những người nói tiếng Pháp nghèo hơn ở miền nam.
 
Các nhà kinh tế lo ngại bế tắc chính trị ở đất nước 10,6 triệu dân, vốn bị chia rẽ về ngôn ngữ và vừa mới bước ra khỏi đường hầm khủng hoảng kinh tế toàn cầu này, sẽ gây phương hại cho triển vọng giảm thâm hụt ngân sách của Bỉ.
 
Chính phủ dự đoán thâm hụt ngân sách sẽ chiếm 4,8% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Bỉ trong năm 2010 và nợ quốc gia dự kiến sẽ vượt quá 100% GDP trong năm nay.
 
Nhật Mai
TheoReuters