1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí ẩn đoàn tàu thoát hiểm của Tổng thống Ukraine ở giai đoạn đầu xung đột

An Hoàng

(Dân trí) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky được cho là có đoàn tàu thoát hiểm luôn chờ sẵn để giúp ông có thể sơ tán ở giai đoạn đầu xung đột Nga - Ukraine.

Bí ẩn đoàn tàu thoát hiểm của Tổng thống Ukraine ở giai đoạn đầu xung đột - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: AFP).

"Các trợ lý luôn chuẩn bị sẵn một chuyến tàu khẩn cấp cho ông Zelensky kể từ khi cuộc xung đột bùng nổ, song, Tổng thống Ukraine chưa bao giờ dùng đến lựa chọn này. Ông đã ở lại để lãnh đạo lực lượng phòng thủ Ukraine trong cuộc chiến với người Nga", trích cuốn "The Showman: Đằng sau cuộc xung đột gây chấn động thế giới và khiến ông Volodymyr Zelensky trở thành người thủ lĩnh" của phóng viên Simon Shuster.

Shuster viết: "Vào tháng 2/2022, trong những ngày đầu của cuộc chiến, chuyến tàu - đã sẵn sàng rời ga trung tâm Kiev ngay lập tức. Nhưng ông Zelensky chưa bao giờ lên tàu".

Quyết định không sơ tán của Tổng thống Ukraine từ lâu đã được công nhận là một trong những bước ngoặt của cuộc chiến, cũng như khẳng định tinh thần của người Ukraine.

Theo Shuster, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, khi đó là ông Oleksiy Reznikov, đã tuyên bố Nga đang cố gắng làm khiến ông Zelensky hoảng sợ và đẩy ông rời khỏi Kiev. "Đây là một bài kiểm tra tinh thần cho tất cả chúng tôi", ông Reznikov nói.

"Tôi cần đạn dược chứ không phải một chuyến đi", ông Zelensky khẳng định với người Mỹ khi được đề nghị một chuyến tàu tạm lánh khỏi tình hình chiến sự.

Theo cuốn sách, Đệ nhất Phu nhân Olena Zelensky và 2 con rời khỏi Kiev trên chuyến tàu riêng cùng với một nhóm vệ sĩ.

Oleksiy Danilov, người đứng đầu Hội đồng Quốc phòng Ukraine, tiết lộ với tác giả Shuster: "Bạn không thể tính toán được tất cả những biến số của một cuộc chiến. Mối nguy hiểm từ chúng cực kỳ nghiêm trọng, nhất là khi Kiev dễ bị tấn công cả trên bộ và trên không. Chúng tôi phải thúc giục ông Zelensky chuyển đến các boongke ở rìa thành phố, hoặc thậm chí dời trụ sở chính phủ tới biên giới Ba Lan".

Một số nhà lập pháp đã chạy trốn khỏi thành phố, trong khi rất nhiều sĩ quan cấp cao của Cục An ninh Ukraine (SBU) cũng đã bắt đầu sắp xếp hành lý. Họ cho rằng sự phản kháng của Ukraine sẽ chỉ là vô ích trước sức mạnh của người Nga.

Trong khi đó, các đồng minh phương Tây của Ukraine, bao gồm cả Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã đề nghị giúp ông Zelensky thành lập chính phủ ở nước ngoài. Một trong số các đề xuất được cho là Ukraine xây dựng phòng thủ từ miền đông Ba Lan.

Song, thay vào đó, Tổng thống Zelensky nỗ lực đưa những cuộc đàm phán quay lại vấn đề liệu phương Tây có thể hỗ trợ Ukraine như thế nào, đồng thời có những bài phát biểu trấn an lòng dân.

Lúc đó, ông Zelensky đã có bài phát biểu cố gắng xoa dịu cả nước từ bàn làm việc của mình. Nhưng thông điệp thu hút sự chú ý của toàn cầu là vào ngày 25 tháng 2, khi Zelensky nói rõ rằng ông đang ở Kiev trong một video kiểu "tự sướng" được quay trên phố Bankova của Kiev.

"Tất cả chúng tôi đều ở đây, bảo vệ nền độc lập của đất nước này, và chúng tôi sẽ tiếp tục làm điều đó", ông Zelensky tuyên bố trong bài phát biểu thu hút sự chú ý của toàn thế giới ngày 25/2.

Theo Business Insider
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine