1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bí ẩn bản chất vụ thử hạt nhân của Triều Tiên

(Dân trí) - Các nỗ lực khẩn cấp nhằm tìm hiểu xem loại thiết bị nào đã được kích nổ trong vụ thử hạt nhân mới nhất của Triều Tiên cho tới hôm qua vẫn chưa có kết quả, khi các chuyên gia Hàn Quốc không thể tìm thấy bất kỳ chất phóng xạ nào.

Máy bay Nhật Bản cất cánh để thu thập các mẫu không khí sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.
Máy bay Nhật Bản cất cánh để thu thập các mẫu không khí sau vụ thử hạt nhân của Triều Tiên.

Vụ thử hạt nhân của Triều Tiên hôm 12/2 đã gây ra một chiến dịch tức thì nhằm thu thập và phân tích dữ liệu phóng xạ có thể giúp cung cấp các đầu mối quan trọng về bản chất của vụ thử và sự tiến triển mà Bình Nhưỡng thu được trong chương trình vũ khí hạt nhân.

Trong khi các dữ liệu địa chấn có thể hé lộ quy mô của vụ thử trong lòng đất - ước tính mạnh 6-7 kiloton, mục đích chính của chiến dịch là tìm kiếm các đồng vị phóng xạ có thể giúp xác nhận loại nguyên liệu phân tách nào đã được sử dụng trong vụ thử nghiệm.

Các chuyên gia muốn biết liệu Triều Tiên đã chuyển từ plutonium - từng được sử dụng trong 2 vụ thử hạt nhân năm 2006 và 2009 - sang một chương trình vũ khí hạt nhân mới sử dụng uranium làm giàu cao hay chưa.

Uỷ ban an ninh và an toàn hạt nhân Hàn Quốc ngày 14/2 cho hay cơ quan này đã phân tích 8 mẫu không khí, do các tàu chiến và máy bay của không quân được trang bị các thiết bị dò tìm độ nhạy cảm cao thu thập được.

“Không đồng vị phóng xạ nào được tìm thấy cho tới nay”, uỷ ban cho biết trong một tuyên bố.

Mục tiêu chính của các chuyên gia Hàn Quốc là các dấu vết của khí xenon được phát tán trong vụ nổ nhằm xác định loại vũ khí mà Triều Tiên sử dụng. “Chúng tôi đang phân tích các mẫu không khí nhưng chưa phát hiện xenon”, tuyên bố nói thêm.

Nếu vụ thử dưới lòng đất được kìm chế tốt, rất khó hoặc có rất ít chất phóng xạ bị rò rỉ vào không khí.

Hãng tin Yonhap dẫn một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc nói không chất phóng xạ nào bị rò rỉ và cho biết thêm rằng lối vào đường hầm nơi vụ thử được tiến hành vẫn còn nguyên vẹn.

Và cho dù là có chút khí nào thoát ra ngoài, các nhà khoa học nói rằng phải rất may mắn mới thu thập được chúng. Khí xenon cũng không được phát hiện sau vụ thử hạt nhân năm 2009.

Ngoài các chuyên gia dò tìm của quân đội, Uỷ ban an ninh và an toàn hạt nhân Hàn Quốc còn cho hay 122 thiết bị tự động trên khắp nước này vẫn đang tiếp tục thu thập và phân tích các mẫu không khí.

Nỗ lực tìm kiếm đang sắp hết thời gian. Xenon-133m, một đồng vị cần thiết để xác định loại nguyên liệu phân tách, chỉ có thể tồn tại hơn 2 ngày.

Bằng chứng về một vụ thử uranium có thể chứng minh điều bị nghi ngờ lâu nay: liệu Triều Tiên có thể sản xuất uranium cấp độ vũ khí hay chưa? Nếu câu trả lời là có, Triều Tiên sẽ có con đường thứ 2 để chế tạo bom nguyên tử trong tương lai.

Triều Tiên có trữ lượng quặng urani lớn và việc làm giàu uranium trong các máy ly tâm dễ dàng hơn nhiều so với làm giàu plutonium trong lò phản ứng hạt nhân.

An Bình
Tổng hợp