1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus nói không cần căn cứ không quân của Nga

(Dân trí) - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã bác bỏ thông tin về cho phép Nga lập căn cứ không quân tại Belarus, bất chấp những áp lực đang gia tăng từ Mátxcơva, theo hãng tin BBC.

 

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: EPA)
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh: EPA)

Ông Lukashenko cho hay Belarus chưa bao giờ thảo luận với Nga về căn cứ không quân mặc dù Tổng thống Nga Putin tháng trước có ra lệnh cho chính phủ Nga chuẩn bị một thỏa thuận về vấn đề này với Belarus.

Bình luận của ông Lukashenko được đưa ra sau khi hàng trăm nhà hoạt động dân chủ Belarus đã biểu tình tại thủ đô Minsk hôm Chủ Nhật vừa qua để phản đối kế hoạch của Nga.

“Chúng tôi không cần các căn cứ không quân mà cần máy bay. Chúng tôi đã có đội ngũ phi công tuyệt hảo…Vậy tại sao chúng tôi lại phải chấp nhận máy bay và phi công từ nước khác?”, ông Lukashenko nhấn mạnh.

“Tôi hoàn toàn không biết gì về kế hoạch triển khai căn cứ không quân của Nga”, ông cho biết.

Phía Nga vẫn chưa lên tiếng sau những bình luận của ông Lukashenko.

Hiện, Mátxcơva đã có một trạm radar tại Belarus, vốn tiếp giáp với ba nước thành viên NATO, và một trạm khác tại Ukraine.

Bất chấp những phản đối của công chúng về sự ủng hộ dành cho Nga, Tổng thống Lukashenko vẫn tỏ rõ lập trường “trung lập” trong cuộc nội chiến tại Ukraine. Ông Lukashenko đưa ra những bình luận trên trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Belarus và ông hy vọng sẽ tái đắc cử.

Ông Lukashenko giữ cương vị tổng thống Belarus từ năm 1994 và nhiều lần bác bỏ những cáo buộc của phe đối lập và phương Tây rằng ông đã biến Belarus thành một nhà nước chuyên quyền.

Vũ Duy

Theo BBC

 

Belarus nói không cần căn cứ không quân của Nga - 2