1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Belarus đòi Nga bồi thường vì chậm trễ dự án nhà máy điện hạt nhân

Quốc Đạt

(Dân trí) - Belarus đã yêu cầu Nga bồi thường cho các vấn đề phát sinh với dự án nhà máy điện hạt nhân do công ty nhà nước Rosatom của Nga xây dựng và được Moscow tài trợ với khoản vay 10 tỷ USD.

Belarus đòi Nga bồi thường vì chậm trễ dự án nhà máy điện hạt nhân - 1

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (Ảnh; New York Times).

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết việc xây dựng nhà máy hạt nhân BelNPP gần thành phố Astravets ở khu vực phía Tây Grodno đã hoàn tất nhưng ông cũng đã nêu lên vấn đề bồi thường với phía Nga do hoạt động của nhà máy bị trì hoãn do lỗi của đối phương.

BelNPP - nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Belarus, bao gồm 2 tổ máy với công suất 1,2 GW - dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2020 nhưng thời hạn đã bị lùi lại nhiều lần do phải sửa chữa, theo Newsweek.

"Công tác vận hành của nhà máy điện hạt nhân đã bị trì hoãn do phía Nga. Đương nhiên, theo hợp đồng, chúng ta đã nêu lên vấn đề bồi thường", hãng thông tấn BelTA của Belarus dẫn lời ông Lukashenko. "Chúng ta nêu vấn đề này vì hạn chót không được đáp ứng và trách nhiệm thuộc về phía Nga".

Tổng thống Lukashenko tiết lộ phía Nga đã đưa ra các lựa chọn phương án bồi thường, như cung cấp nhiên liệu hạt nhân mới với mức giá nội địa của Nga và  thời hạn bảo hành 5 năm đối với các tổ máy chính.

"Tôi nghĩ rằng chúng ta không nên đòi hỏi quá vì dù sao chúng ta sản xuất đủ điện", ông Lukashenko nói. "Nhưng thỏa thuận là thỏa thuận".

Tổng thống Belarus nói thêm rằng chính phủ cần phải tìm hiểu xem những lựa chọn mà phía Nga đưa ra có tương xứng với Belarus hay không.

Tổ máy thứ nhất và thứ hai của BelNPP lần lượt được đấu nối vào lưới điện quốc gia vào tháng 11/2020 và tháng 5 năm nay, theo Interfax. Tổ máy thứ hai dự kiến bắt đầu hoạt động thương mại vào mùa thu.

Theo BelTA, Newsweek