1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắt giữ kẻ tung tin đồn ám sát Putin

(Dân trí) - Iran đã bắt giam một người đàn ông tung tin đồn rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể bị ám sát trong chuyến thăm lịch sử tới Tehran hồi tháng 10 năm ngoái.

Hãng thông tấn bán chính thức Fars của Iran đưa tin dẫn lời một quan chức nước này cho biết vụ bắt giữ đã được tiến hành tuần trước nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

 

Fars dẫn nguồn tin trên: “Kẻ đứng đằng sau tin đồn ám sát Putin đã được xác định. Đó là một nhân viên hợp đồng của một công ty viễn thông và người này đã bị bắt giữ hồi tuần trước”.

 

Fars không đưa thêm thông tin về kẻ bị bắt giữ và bằng cách nào tin đồn đã bị lan truyền.

 

Tổng thống Putin đã gọi tin đồn về một âm mưu ám sát ông tại Tehran là ý đồ nhằm phá hoại chuyến thăm Iran - chuyến công du đầu tiên của một nhà lãnh đạo điện Kremlin kể từ Thế chiến II.

 

Iran cũng đã bác bỏ tin đồn trên và cho rằng đó là âm mưu của kẻ thù muốn phá hoại quan hệ giữa Matxcơva và Tehran. Iran đã ca ngợi chuyến thăm là một thành công lớn trong thời điểm nước này đang phải đối mặt với những sức ép của Mỹ muốn cô lập Tehran vì cuộc khủng hoảng hạt nhân.

 

Ánh Ninh

Theo AFP