1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Barack Obama bắt đầu thành lập nội các

(Dân trí) - Ngay sau khi đắc cử tổng thống Mỹ, ông Barack Obama đã bắt đầu việc thành lập một chính phủ mới với việc mời Hạ nghị sĩ Rahm Emanuel, cựu cố vấn của Bill Clinton, vào chức Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Chánh văn phòng Nhà Trắng là chức vụ đầu tiên mà Tổng thống Mỹ mới đắc cử Barack Obama đề nghị sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lịch sử. Ông Emanuel, Hạ nghị sĩ cũng xuất thân từ bang Illinois, sau đó đã chấp nhận lời mời của ông Obama.

 

Ông Emanuel là cố vấn chính sách và chính trị của cựu Tổng thống Bill Clinton. Sau đó, Emanuel đã quay sang đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng và được bầu vào hội đồng lập pháp tại khu vực Chicago 6 năm trước. Tại Hạ viện, ông Emanuel đã nhanh chóng thăng tiến tới vị trí quyền lực. Với cương vị là chủ tịch Ủy ban vận động của đảng Dân chủ năm 2006, ông Emanuel đã đóng một vai trò quan trọng trong việc giúp đảng Dân chủ chiếm được đa số tại Hạ viện sau 12 năm.

 

Cũng theo các nguồn tin của đảng Dân chủ, ông Obama đang thành lập một nội các toàn các “ngôi sao” trong đó có 2 người thừa kế của dòng họ Kennedy.

 

Thượng nghị sĩ John Kerry, ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ năm 2004, đang được cân nhắc để thay thế Ngoại trưởng Condoleezza Rice. Trong khi đó, người tiền nhiệm của bà Rice là ông Colin Powell có thể là Bộ trưởng giáo dục hoặc Bộ trưởng quốc phòng.

 

Bà Caroline Kennedy, người có cha là Tổng thống John F Kennedy bị ám sát năm 1963, có thể được mời vào chức vụ đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc.

 

Robert F Kennedy Jnr, con trai của Thượng nghị sĩ Robert Kennedy, người bị ám sát năm 1968, có thể trở thành người đứng đầu Cơ quan bảo vệ môi trường.

 

Thượng nghị sĩ Illinois Barack Obama, 47 tuổi, đã đắc cử tổng thống Mỹ và trở thành tổng thống da màu đầu tiên trong lịch sử nước này hôm 4/11. Ông Obama sẽ có thời gian từ nay cho tới ngày 20/1 năm sau để thành lập chính phủ mới. Tổng thống Bush sắp mãn nhiệm đã hứa sẽ hợp tác chặt chẽ với ông Obama trong thời gian chuyển giao quyền lực.

 

VTH
Theo AP, Telegraph