1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Trung Quốc đề cập đâm va tàu tuần tra Mỹ

(Dân trí) - Trang tin quân sự Trung Quốc Sina ngày 27/10 khẳng định quân đội Trung Quốc có thể cố ý đâm vào tàu Hải quân Mỹ, nếu các cuộc tuần tra tương tự của Mỹ còn tiếp diễn.

Taizhou 138 - một trong những tàu bám theo chiến hạm Mỹ USS Lassen ngày 27/10 (Ảnh: 81.cn)
Taizhou 138 - một trong những tàu bám theo chiến hạm Mỹ USS Lassen ngày 27/10 (Ảnh: 81.cn)

Theo bài viết trên trang tin Sina Military News, từ tháng 5 vừa qua Hải quân Mỹ đã điều chiến hạm tới gần các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấn trên Biển Đông. Nhưng trước đó, các tàu này đều hoạt động bên ngoài khu vực 12 hải lý quanh các cấu trúc này. Động thái ngày 27/10 là bước đi xa hơn nữa nhằm thách thức các tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc.

Với việc các công trình quân sự của Trung Quốc như đường băng trên một số đảo trên Biển Đông chưa hoàn tất, trong khi Hạm đội Nam Hải của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) ở cách quá xa để có thể phản ứng nhanh chóng, lựa chọn duy nhất của Trung Quốc là sử dụng các tàu hộ vệ tuần tra gần đó, để chặn tàu Mỹ tiến lại.

Theo Sina, PLA hiện có 2 chiến lược để lựa chọn. Đầu tiên đó là điều một tàu theo sát tàu của Mỹ và đẩy tàu này ra khỏi khu vực cấm. Lựa chọn thứ hai, hung hăng hơn đó là điều một tàu tới đâm va tàu của Mỹ.

Sina cho rằng lựa chọn thứ hai hiệu quả hơn và không phải chưa từng có tiền lệ. Trang tin này dẫn chứng việc Liên Xô từng điều 2 tàu hộ vệ đâm một tàu trang bị tên lửa hành trình của Mỹ khi tàu này đi vào vùng nước chủ quyền của Liên Xô năm 1988.

Chiến lược nguy hiểm này được Sina đề xuất chỉ một ngày trước khi Mỹ điều tàu USS Lassen tiến vào khu vực 12 hải lý, quanh các đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trên Biển Đông.

Giới chức Mỹ khẳng định tàu khu trục “đã thực hiện việc đi qua” bên trong khu vực 12 hải lý tính từ đá Xu bi thuộc quần đảo Trường Sa, trong sáng 27/10 theo giờ địa phương.

Sina khẳng định Mỹ đã “can thiệp” vào các hoạt động của Trung Quốc trong nhiều năm qua. Tháng 11/1999, Mỹ đã triển khai một tàu theo dõi, để bám theo một chiến hạm Trung Quốc đang thử nghiệm vũ khí trên Biển Đông, trang tin này viết. Theo đó hai tàu này khi đó chỉ cách nhau vài trăm mét.

Năm 2009, Mỹ đã triển khai một tàu do thám chống ngầm, để theo dõi hoạt động của các tàu ngầm hạt nhân Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc đã điều hàng chục tàu cá đến theo dõi và bám theo chiếc tàu Mỹ, bài báo viết.

Tháng 12/2013, một chiến hạm lớp Aegis của Hải quân Mỹ với lượng giãn nước 9500 tấn đã đi theo tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc, khi tàu này có chuyến đi đầu tiên trên Biển Đông. Chiếc tàu Mỹ được cho là đã đối mặt với tàu đổ bộ Type 071 của Trung Quốc, và khoảng cách khi đó chỉ còn 457m.

Thanh Tùng

 

Báo Trung Quốc đề cập đâm va tàu tuần tra Mỹ - 2