1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Nga bác tin Syria đã nhận tên lửa S-300

(Dân trí) - Báo chí Nga cho biết không có tư liệu xác nhận về việc Syria đã nhận được hệ thống tên lửa phòng không S-300 của Nga theo hợp đồng ký kết từ trước khi bắt đầu diễn ra cuộc nội chiến ở đất nước này.

 

Dẫn nguồn tin riêng trong ngành công nghiệp quốc phòng, báo


 

Dẫn nguồn tin riêng trong ngành công nghiệp quốc phòng, báo Vedomosti số ra ngày 31/5 cho rằng Nga còn chưa đưa các hệ thống tên lửa này đến Syria và cũng không rõ liệu có chuyển giao vào năm 2013 hay chăng.

 

Nguồn tin của báo Kommersant gần gũi với hệ thống hợp tác quân sự-kỹ thuật Nga thì thông báo rằng theo hợp đồng ký kết năm 2010, việc cung cấp 6 tổ hợp S-300 được dự kiến thực hiện trong quý II năm 2014. Nguồn tin cũng cho biết rằng còn cần 6 tháng để đào tạo chuyên viên Syria và thử nghiệm tên lửa.

 

Các nhân vật chính thức không bình luận gì về thời điểm cung cấp S-300, mà chỉ lưu ý rằng Nga không định chối bỏ trách nhiệm đã cam kết.

 

Trong khi đó, hôm qua, tờ báo Li-băng Al Akhbar dẫn lời Tổng thống Syria Bashar Assad cho hay Damascus đã nhận đợt chuyển giao đầu tiên của hệ thống tên lửa S-300. Thông tin ngay lập tức thu hút được sự chú ý của cộng đồng quốc tế và đã được trích dẫn lại trên khắp các mặt báo.

 

Bình luận của ông Assad được cho là được đưa ra trong cuộc phỏng vấn ghi âm trước để phát trên kênh truyền hình Almanar của lực lượng Hezbollah vào tối ngày thứ năm. Nhưng một nguồn tin cấp cao tại Almanar, người có mặt trong suốt buổi phỏng vấn, cho biết với tờ RIA Novosti rằng ông Assad không hề công khai xác nhận về đợt chuyển giao S-300. Theo người này, khi được hỏi, ông Assad chỉ trả lời rằng “mọi thứ chúng tôi đã nhất trí với Nga sẽ được thực thi và một phần của nó đã được thực thi.”

 

Vũ Quý

Theo Ria, Voice of Russia