1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo Mỹ: Ukraine bắt đầu sử dụng bom chùm

Minh Phương

(Dân trí) - Ukraine bắt đầu khai hỏa bom chùm do Mỹ cung cấp để chống lại lực lượng Nga, Washington Post dẫn lời một quan chức giấu tên của Ukraine cho hay.

Báo Mỹ: Ukraine bắt đầu sử dụng bom chùm - 1

Lực lượng an ninh Ukraine tại một điểm tập kết các mảnh vỡ tên lửa của Nga ở Kharkov năm 2022 (Ảnh minh họa: Washington Post).

"Ukraine đã bắt đầu sử dụng đạn chùm để chống lại lực lượng Nga ở miền Nam nhằm chọc thủng hàng phòng thủ kiên cố của Nga vốn làm chậm đà phản công của Kiev", Washington Post ngày 20/7 dẫn lời quan chức giấu tên của Ukraine cho hay.

Quan chức này cho biết thêm, bom chùm được sử dụng để phá hủy các chiến hào của Nga. Ngoài ra, vị này không cung cấp thêm chi tiết.

Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin trên.

Hồi đầu tuần, ông Oleksandr Bakulin, chỉ huy Lữ đoàn 57 của Ukraine, từng nói rằng Ukraine cần bom chùm để "gây tổn thất tối đa cho bộ binh của đối phương". Mặt khác, ông thừa nhận loại vũ khí này sẽ không giải quyết được toàn bộ vấn đề trên chiến trường.

Ngoài các vị trí ở chiến tuyến Đông Nam, Ukraine có thể sử dụng đạn chùm gần Bakhmut, thành phố thuộc tỉnh Donetsk, miền Đông nước này.

Hôm 13/7, quân đội Ukraine xác nhận đã nhận bom chùm trong lô viện trợ mới từ Mỹ, chỉ một tuần sau khi Washington thông báo quyết định viện trợ gây tranh cãi.

Ryan Brobst, nhà nghiên cứu tại Quỹ Phòng vệ dân chủ (FDD), đánh giá: "Bom đạn chùm hiệu quả hơn bom đạn thông thường vì chúng gây ra thiệt hại diện rộng hơn. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với Ukraine khi họ tìm cách phá các vị trí phòng thủ kiên cố của Nga".

Ban đầu Mỹ cho rằng vũ khí này là không cần thiết đối với Kiev. Tuy nhiên, gần đây họ nhận định bom chùm có thể hữu ích cho Ukraine trong việc phá hủy hệ thống công sự của Nga, khắc phục bất lợi về nhân lực và pháo binh.

Báo Mỹ: Ukraine bắt đầu sử dụng bom chùm - 2

Cơ chế hoạt động của bom chùm (Đồ họa: Guardian).

Bom chùm là loại vũ khí có tính sát thương diện rộng, giúp tấn công nhiều mục tiêu cùng lúc. Tuy nhiên, các đầu đạn này cũng có tỷ lệ "lép" nhất định. Đạn xịt có thể sót lại ở các vùng đất bị tấn công và gây nguy hiểm cho người dân suốt hàng thập kỷ sau đó.

Việc sử dụng bom chùm đã bị hơn 120 quốc gia cấm trên toàn cầu. Một số đồng minh, trong đó có Đức, Anh, Canada đã phản đối quyết định của Mỹ về việc cung cấp bom chùm cho Ukraine. Trong khi đó, Washington nói rằng, đây là một quyết định vô cùng khó khăn và đã được cân nhắc, tham vấn kỹ lưỡng các đồng minh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói, bom chùm sẽ giúp Ukraine duy trì sức ép lên lực lượng Nga cho đến khi năng lực sản xuất vũ khí của phương Tây tăng lên nhằm đáp ứng nhu cầu của Kiev. Ông cũng nhấn mạnh, Ukraine đã cam kết bằng văn bản không sử dụng vũ khí này để tấn công lãnh thổ Nga hay các tránh sử dụng ở các khu dân cư.

Tuy vậy, Nga cảnh báo họ có thể sử dụng bom chùm ở Ukraine để đáp trả. "Nga có trữ lượng bom và đạn chùm sẵn sàng hoạt động. Chúng hiệu quả hơn nhiều so với bom, đạn chùm của Mỹ", Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho hay.

Theo Washington Post
Dòng sự kiện: Chiến sự Nga - Ukraine