1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo lực tiếp tục nhấn chìm Syria

(Dân trí) - Giao tranh tiếp tục bùng phát mạnh tại nhiều thành phố ở Syria, cướp đi sinh mạng của hàng chục người. Trong khi đó, phương Tây tiếp tục bàn thảo các biện pháp siết chặt trừng phạt Damascus.

Đám cháy bốc lên từ chiếc trực thăng quân đội Syria bị rơi gần thủ đô Damascus.

Đám cháy bốc lên từ chiếc trực thăng quân đội Syria bị rơi gần thủ đô Damascus.

Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết ít nhất 54 dân thường đã thiệt mạng và gần 60 người khác bị thương trong một vụ nổ tại một trạm xăng ở ngôi làng Ain Issa thuộc tỉnh Raqa, Đông Bắc Syria.

”Nguyên nhân dẫn tới thảm kịch này xuất phát từ một vụ oanh tạc từ trên không”, tổ chức có trụ sở Anh này dẫn lời một số luật sư và các nhà hoạt động khu vực nói.

Các nhà hoạt động tại tỉnh này cho biết đây là trạm xăng duy nhất còn hoạt động phục vụ nhu cầu trong khu vực và luôn chật cứng người mua.

Trong khi đó, các vụ tấn công cũng tiếp diễn ở thủ đô làm một máy bay trực thăng quân đội bị rơi.

“Một máy bay trực thăng quân sự đã bị rơi gần thủ đô Damascus. Địa điểm rơi máy bay là ở vùng Douma ở ngoại ô”, bản tin của đài truyền hình nhà nước Syria cho biết.

Các tay súng đối lập nhận đã bắn rơi máy bay, song hiện chưa có nguồn tin độc lập để kiểm chứng.

Trước đây, lực lượng chống Tổng thống Bashar al-Assad cũng đã có lần tuyên bố bắn rơi trực thăng quân đội, trong đó vụ bắn rơi một chiếc hồi cuối tháng 8 ở Damascus.

Theo các nguồn tin tại chỗ, các vụ pháp kích dữ dội ở thủ đô Damascus trong ngày hôm qua đã khiến nhiều người phải chạy lánh nạn vào các trường học. Các vụ tấn công diễn ra không ngừng ở Syria cho thấy dường như các lực lượng tham chiến tại đây không muốn tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột thông qua đối thoại.

“Dường như cả chính phủ Syria lẫn phe đối lập đều muốn giải quyết khủng hoảng bằng đường lối quân sự chứ không phải con đường đối thoại chính trị”, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki-moon nhận xét.

Theo ông Ban Ki-moon, các phương tiện quân sự không thể giúp giải quyết vấn đề và nút thắt khủng hoảng tại Syria chỉ có thể được tháo gỡ thông qua đối thoại chính trị. Ông cũng cho biết Syria sẽ là vấn đề hàng đầu khi ông gặp gỡ các nhà lãnh đạo thế giới tại phiên họp của Đại hội đồng LHQ trong những ngày tới.

Phương Tây tiếp tục bàn cách lật al-Assad

Trước tình trạng bạo lực dai dẳng tại Syria, ngày 20/9, hơn 60 nhà ngoại giao đến từ các quốc gia thuộc nhóm "Những người bạn của Syria" đã nhóm họp gần thành phố The Hague của Hà Lan để thảo luận về các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với chế độ cầm quyền tại Damacus.

Nhóm “Những người bạn của Syria” tập hợp hơn 70 nước và các tổ chức, thường nhóm họp định kỳ thảo luận về vấn đề Syria. Cuộc họp lần này tập trung vào việc thắt chặt các chế tài, thực thi những biện pháp trừng phạt hiện nay, bao gồm cả cấm vận vũ khí và dầu mỏ.

"Các biện pháp trừng phạt tài chính không chỉ nhằm làm giảm sức mạnh quân sự của chính quyền Damascus, mà còn nhằm lật đổ Tổng thống al-Assad", Ngoại trưởng Hà Lan Uri Rosenthal phát biểu khai mạc cuộc họp.

Cuộc họp diễn ra sau khi Liên minh châu Âu (EU) hồi đầu tháng này đã nhất trí tăng cường các trừng phạt chống Damascus trong bối cảnh cộng đồng quốc tế vẫn chưa thể giải quyết được cuộc khủng hoảng đẫm máu kéo dài 18 tháng qua ở Syria, khiến hơn 29.000 người thiệt mạng.

Việt Giang
Theo Xinhua