1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo lực bùng phát tại Nigeria, hàng trăm người thiệt mạng

(Dân trí) - Các cuộc giao tranh dữ dội đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp tại Nigeria sau khi các lực lượng của chính phủ nã đạn pháo vào một nhà thờ và nhà riêng của thủ lĩnh nhóm Hồi giáo cực đoan vốn gây kích động bạo lực từ cuối tuần vừa rồi.

 
Bạo lực bùng phát tại Nigeria, hàng trăm người thiệt mạng - 1
Thi thể các tay súng của Boko Haram nằm la liệt bên ngoài đồn cảnh sát Maiduguri sau cuộc đọ súng với cảnh sát.

Các loạt súng cối lẻ tẻ đã được bắn đi và những tiếng súng vang lên khi quân đội nã đạn pháo vào nơi cư trú của thủ lĩnh Mohammed Yusuf và nhà thờ của nhóm Hồi giáo cực đoan do ông này đứng đầu tại Maiduguri, thủ phủ bang Borno thuộc miền bắc Nigeria, tạo thành những cột khói bốc cao lên bầu trời.

Bạo lực bùng phát hôm chủ nhật tại bang Bauchi khi một nhóm tay súng thuộc giáo phái do Yusuf đứng đầu, có tên là nhóm Boko Haram, đã tấn công vào các nhà thờ, đồn cảnh sát, các tòa nhà chính phủ nhằm trả đũa việc một số thành viên của nhóm này bị bắt giữ.

Bạo động đã nhanh chóng lan sang các bang lân cận của Bauchi là Adamawa, Kano, Borno và Yobe. Ít nhất 150 người đã thiệt mạng và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi bạo động bùng phát.

Trong khi đó, Tổng thống Nigeria Umaru Yar'Adua phát biểu tại thủ đô Abuja cho biết tình hình tại miền bắc đất nước vẫn đang được kiểm soát và ám chỉ rằng một chiến dịch cuối cùng sẽ được tiến hành.

“Tình hình tại hai bang Bauchi và Yobe đã được kiểm soát nhưng chúng tôi đang đối mặt tình hình tồi tệ tại bang Borno, nơi Mohammed Yusuf đang cư trú. Chúng tôi sẽ phát động một chiến dịch, một chiến dịch lớn để tiêu diệt chúng”.

Các nguồn tin cho hay hầu hết số người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh giữa quân chính phủ và các tay súng của Boko Haram là tại thành phố Maiduguri. Một nguồn tin cảnh sát cho hay, chỉ riêng hôm thứ hai đã có 206 người đã thiệt mạng tại đây.

Phóng viên của hãng thông tấn AFP đã đếm được khoảng 30 thi thể nằm rải rác bên ngoài các trụ sở cánh sát ở Maiduguri hôm qua, trước khi 10 thi thể khác được đưa tới. Hàng chục thi thể khác đã được đưa đi trước đó.

Nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram phản đối giáo dục phương Tây. Boko Haram tin rằng chính phủ Nigeria đang đi lạc đường bởi các ý tưởng của phương Tây và muốn áp đặt luật Hồi giáo trên toàn Nigeria.

An Bình
Theo AP