1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bão Ketsana hoành hành Đông Nam Á, hơn 300 người chết

(Dân trí) - Một trong những trận bão có sức tàn phá kinh khủng nhất nhiều năm nay đã mở rộng “đường đi chết chóc” của nó khắp Đông Nam Á, san phẳng nhiều làng mạc ở Campuchia, gây lở đất, ngập lụt ở miền trung Việt Nam sau khi đã “đánh chìm” thủ đô Manila của Philippines.

 
Bão Ketsana hoành hành Đông Nam Á, hơn 300 người chết - 1
Bão Ketsana gây ngập lụt tại Huế, miền trung Việt Nam.
 

Con số người chết do bão Ketsana gây ra cho đến ngày hôm nay đã vượt 300 và ước tính còn tăng.

 

“Chúng tôi đã quen với những trận bão quật đổ một hoặc hai ngôi nhà. Nhưng tôi chưa từng chứng kiến một trận bão nào mạnh như trận bão này”, Nam Tum, người đứng đầu tỉnh Kampong Thom ở Campuchia cho biết.

 

Mối nguy hiểm tức thì đã giảm do bão Ketsana suy yếu thành áp thấp nhiệt đới vào ngày hôm nay khi tiến vào nước thứ tư, Lào. Tuy nhiên, những trận cuồng phong cùng mưa xối xả mà trận bão mang theo đã để lại “vạt tàn phá” kinh hoàng trong vùng.

 

Theo thông tin của chính phủ Việt Nam, lở đất do bão Ketsana gây ra đã đánh sập nhiều ngôi nhà ở miền trung Việt Nam, chôn vùi ít nhất 7 người trong đó có 5 người trong cùng một gia đình. Ngoài ra, còn có 34  người khác thiệt mạng và 10 người mất tích.

 

Bão đã phá hủy và gây thiệt hại gần 170.000 ngôi nhà; gây thiệt hại tới mùa màng ở khắp 6 tỉnh miền trung. Hơn 350.000 người ở trong đường đi của bão đã được sơ tán.

 

Trong khi đó, ở đất nước Campuchia láng giềng, ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 29 người bị thương vào tối ngày hôm qua, khi bão quật đổ hàng chục ngôi nhà vốn đã ọp ẹp ở tỉnh Kampong Thom, tỉnh cách bắc thủ đô Phnom Penh khoảng 130km.

 

Theo Neth Sophana, thuộc Hội chữ thập đỏ, 5 thành viên trong cùng một gia đình đã chết do bão đánh sập nhà khi họ đang ăn tối. Những người khác thì bị nước lũ cuốn trôi. Ngoài ra, khoảng 90 ngôi nhà bị phá hủy.

 

Giới hữu trách hiện đang tìm kiếm các nạn nhân và khẩn trương gửi thực phẩm, thuốc men, lều tạm tới các vùng bị bão tàn phá.

 

Theo Trung tâm dự báo thời tiết quốc gia Việt Nam, một số vùng thuộc khu vực hứng chịu bão vào ngày hôm nay có mưa nhẹ, trong khi hầu hết các dòng sông đã dâng cao tới đỉnh điểm vào sáng nay và hiện bắt đầu rút nhẹ.

 

Tuy nhiên, công tác dọn dẹp sau bão cũng là vấn đề khó khăn.

 
Bão Ketsana hoành hành Đông Nam Á, hơn 300 người chết - 2
Philippines kêu gọi sự giúp đỡ của quốc tế sau khi bão quét qua. (Ảnh người dân Philippines nhận đồ cứu trợ từ trực thăng)

Tại Philippines, bão Ketsana ập tới vào ngày thứ bảy vừa qua, gây ra lụt lội tồi tệ nhất trong vòng 40 năm ở khắp vạt phía bắt của quốc đảo này, nhấn chìm nhiều quận ven sông của thủ đô Manila trong biển nước.

 

Giới chức Philippines cho hay nhà của 2,3 triệu người bị ngập trong nước và 400.000 người đang tìm kiếm sự giúp đỡ ở các trung tâm cứu trợ được dựng lên ở các trường học, các tòa nhà công cộng và thậm chí là ở cả phủ tổng thống. Số người chết ở Philippines đã lên tới 246 người. Ngoài ra, có 42 người vẫn đang mất tích.

 

Trong khi đó Malou Rivera, người thuộc cơ quan dự báo thời tiết của chính phủ cho hay một trận bão nhiệt đới khác đang hướng tới nam Philippines và có thể tấn công khu vực vào chiều nay. Giới hữu trách lo ngại bão sẽ tiếp tục mang theo mưa lớn, gây ngập lụt thêm cho các vùng vẫn đang chìm trong nước lũ của trận bão trước.

 

Khu vực giàu và nghèo dọc các dòng sông xuyên suốt thủ đô Manila rộng lớn bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tuy nhiên trung tâm thương mại chính cùng quận du lịch hầu như không bị ảnh hưởng gì. Người dân ở đây đã trở lại cuộc sống thường nhật.

 

Chính phủ đã tuyên bố “tình trạng thiên tai” ở Manila và 25 tỉnh bão quét qua. Ước tính thiệt hại do bão lên tới 100 triệu USD. Philippines thừa nhận khả năng đối phó với thảm họa của họ là giới hạn và đã kêu gọi sự giúp đỡ của nước ngoài, chấp nhận hỗ trợ của Mỹ, Australia, Nhật và các nước khác.

 

Phan Anh

Theo AP