1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bạo động sau cái chết của cựu độc tài Pinochet

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Cựu độc tài Augusto Pinochet đã&nbsp;<A href="http://dantri.com.vn/Thegioi/2006/12/157079.vip"><STRONG>qua đời</STRONG></A> hôm 10/12, chấm dứt một thập kỷ dài đấu tranh của nhân dân Chilet nhằm đưa ông này ra tòa với tội danh vi phạm nhân quyền.</P>

Sau trận đau tim hồi tuần trước, cựu độc tài đã qua đời bên gia đình tại Bệnh viện quân đội Santiago, thọ 91 tuổi.

 

Bạo động đã nổ ra. Những người phản đối đã ném đá vào ô tô và đốt từng đống lửa lớn trên các con phố chính trong thành phố gây cản trở giao thông. Lực lượng cảnh sát đã phải dùng đến hơi cay và vòi phun nước để giải tán đám đông. Nhà cầm quyền khẳng định rằng một số người đã bị bắt, nhưng hiện chưa có báo cáo nào về số người bị thương.

 

Nhiều người dân Chilet coi cái chết của Pinoche là một lý do để ăn mừng. Hàng trăm người mang cờ đến tập trung ở quảng trường chính của thủ đô Santiago để uống champagne và ném hoa giấy.

 

Trong khi đó, một số người ủng hộ Pinochet đứng khóc ở bên ngoài bệnh viện quân đội Santiago, một số thậm chí còn hô “Pinochet sống mãi!” và hát quốc ca Chilê. Những người này coi Pinochet là một vị anh hùng vì đã lật đổ Tổng thống Salvador Allende, với sự hậu thuẫn của Mỹ.

 

Tất cả đủ cho thấy những gì mà chế độ độc tài Pinochet đã làm vẫn đang tiếp tục gây chia cắt đất nước Nam Mỹ này.

 

Chính phủ Chilê cho biết trong suốt thời kỳ Pinochet nắm quyền, đã có ít nhất 3.197 người bị giết hại vì các lý do chính trị. Tuy nhiên, tòa án đã cho phép ông này được tại ngoại do không đủ sức khỏe.

 

Trong nhiều năm liền, ông phủ nhận mọi trách nhiệm liên quan đến các hành động vi phạm nhân quyền, và đổ lỗi cho cấp dưới về các vụ giết hại và tra tấn dã man.

 

Mãi đến khi tổ chức sinh nhật lần thứ 91 Pinochet mới chịu thừa nhận toàn bộ trách nhiệm với những gì đã xảy ra trong suốt 17 năm cầm quyền (1973-1990). Tuy nhiên, tuyên bố này không nhằm thừa nhận việc lam dụng nhân quyền mà là để khẳng định rằng ông phải hành động như vậy để tránh cho nền kinh tế và chính trị của Chilet khỏi bị tan rã.

 

Ngay sau khi lật đổ Tổng thống Salvador Allende để giành chính quyền, Pinochet đã cho giải tán Quốc hội, cấm các hoạt động chính trị và đè bẹp mọi phản kháng.

 

Năm 2004, các đồng minh đã quay lưng với Pinochet sau khi Ủy ban điều tra của Thượng viện Mỹ phát hiện ông này sở hữu hàng triệu đôla trong các tài khoản bí mật tại ngân hàng Riggs ở Washington. Các nhà điều tra cho biết ông này có tới 17 triệu USD trong các tài khoản nước ngoài và nợ 9,8 triệu tiền thuế. Cả gia đình ông đã bị buộc tội trốn thuế.

 

Tổng thống đương nhiệm của Chilet, bà Michelle Bachelet, tuyên bố Pinochet sẽ không được hưởng chế độ quốc tang như đối với các cựu tổng thống khác.

 

Con trai Pinochet cho biết thi thể ông sẽ được hỏa táng vì từ trước khi chết, ông đã sợ rằng nếu xây lăng mộ thì bị những người phản đối phá.

 

Đặng Lê

Theo AP