1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Báo chí Trung Quốc “mổ xẻ” siêu máy bay vận tải Y-20

(Dân trí) - Sau chuyến bay thử thành công đầu tiên vào cuối tuần qua, báo chí nhà nước Trung Quốc hôm nay 28/1 cho biết chiếc máy bay vận tải quân sự tầm xa mới của nước này sẽ “củng cố khả năng trỗi dậy toàn cầu của nước này”.

 

Trung Quốc thử nghiệm siêu máy bay vận tải

Chiếc máy bay vận tải Yun-20 (Y-20), máy bay vận tải quân sự lớn nhất do Trung Quốc tự sản xuất, đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào hôm thứ bảy vừa qua ở tây bắc nước này, chỉ vài tháng sau khi chiếc tàu sân bay đầu tiên của nước này được đưa vào sử dụng.

 

Tờ Thời báo Hoàn cầu của nhà nước Trung Quốc đã tung hê “cột mốc quan trọng này”, cho biết Trung Quốc cần những máy bay loại này, có khả năng chở được số hàng nặng 66 tấn, trên hành trình dài tới 4.400km, nhằm “củng cố khả năng trỗi dậy toàn cầu” của nước này.

 

Tờ báo dẫn lời một chuyên gia quân sự cho biết chiếc máy bay cho phép quân đội Trung Quốc chấm dứt sự lệ thuộc vào máy bay Il-76 do Nga sản xuất, hiện đang là trụ cột chính trong các hoạt động nhân đạo và cứu trợ thảm họa khắp thế giới.

 

Theo China Daily, Y-20 có khả năng chuyên chở chiếc xe tăng nặng nhất của quân đội Trung Quốc. Tờ báo này cũng dẫn lời một chuyên gia quân sự cho biết “máy bay vận tải hạng nặng sẽ đảm bảo chúng ta có khả năng bảo vệ các quyền lợi của chúng ta ở nước ngoài”.

 

“Với loại máy bay này, chúng ta có thể vận chuyển người hoặc thiết bị lớn tới những nơi xa hơn”, ông Liang Fang, giáo sư chiến lược tại Đại học quân sự quốc gia của Trung Quốc cho hay.

 

Với trọng tải 55 tấn, Y-20 có thể bay từ tây Trung Quốc tới Cairo, tờ báo cho biết thêm.

 

Song được biết Y-20 lại dùng động cơ của Nga và thua xa so với máy bay Boeing C-17 Globemaster III của Mỹ do “thiết kế khí động lực khá bảo thủ và thiếu động cơ được sản xuất trong nước”.

 

Ngoài ra, trang web của Không lực Mỹ cho biết lực lượng này hiện sở hữu hơn 200 chiếc máy bay vận tải C-17 Globemaster III.

 

Cũng vào cuối tuần, Tân Hoa xã dẫn lời một quan chức cho biết Trung Quốc đã thực hiện thành công vụ thử đánh chặn tên lửa đối đất thứ hai. “Vụ thử đã đạt vượt mục tiêu”, tờ báo dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng cho biết. “Vụ thử là mang mục đích bảo vệ và không nhằm vào các nước khác”.

 

Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi chi tiêu cho quân sự từ năm 2006-2012, tương đồng với tăng trưởng kinh tế, khiến các nước láng giềng châu Á không khỏi lo ngại. Tuy nhiên, Trung Quốc luôn cho rằng mức tăng chi tiêu quân sự của họ không nhằm vào bất kỳ nước nào.

 

Vũ Quý

Theo AFP