1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bắc Kinh ráo riết thúc đẩy chiêu tuyên truyền về "chủ quyền" với Điếu Ngư/Senkaku

(Dân trí) - Biên đội tàu Hải cảnh gồm 2 chiếc của Trung Quốc sáng 3/7 xâm nhập vào vùng biển 12 hải lý quanh Điếu Ngư/Senkaku. Cùng ngày, một thư viện ở Chiết Giang tổ chức tuyên truyền về "chủ quyền của Trung Quốc" với quần đảo tranh chấp này.

Một tàu tuần tra Trung Quốc. (Ảnh:

Một tàu tuần tra Trung Quốc. (Ảnh: People.cn)

Theo Kyodo News, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển số 11 (SDFG) ở Naha thuộc tỉnh Okinawa của Nhật Bản, vào khoảng 9 giờ sáng (giờ địa phương) đã phát hiện biên đội tàu Hải cảnh gồm 3 chiếc của Trung Quốc lần lượt mang số hiệu Hải cảnh 2151, 2166 và 2305 xâm nhập vào khu vực 12 hải lý quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku để tiến hành các hoạt động tuần tra.

SDFG đã điều tàu tuần tra thực hiện các biện pháp ngăn chặn và giám sát, đồng thời thông qua vô tuyến điện yêu cầu TQ rời khỏi vùng biển liên quan. Tàu hải cảnh của Bắc Kinh đáp lại rằng “không chấp nhận yêu cầu phía Nhật Bản”.

Cùng ngày Cục hải dương quốc gia Trung Quốc cũng chứng thực rằng, ngày 3/7, biên đội tàu mang số hiệu Hải cảnh 2151, 2166 và 2305 tiến hành tuần tra đảo Điếu Ngư/Senkaku.

Cùng ngày, tại thư viện Hàng Châu của tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc tổ chức hoạt động tuyên truyền chủ quyền đảo Điếu Ngư/Senkaku trong khuôn khổ lễ kỷ niệm chiến thắng trước quân Nhật. 

Theo people.cn, Thư viện Hàng Châu và Sở nghiên cứu biển số 2 của Cục hải dương quốc gia Trung Quốc cùng tổ chức sự kiện này, với các hoạt động: triển lãm hình ảnh "lịch sử và chủ quyền đảo Điếu Ngư", chiếu "dữ liệu liên quan về chủ quyền đảo Điếu Ngư", đồng thời tổ chức tọa đàm.
 
Hương Giang 
Theo people.cn