1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Suu Kyi sẽ điều hành chính phủ Myanmar dù không làm tổng thống

(Dân trí) - Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD) của Myanmar ngày 20/3 thông báo, bà Aung San Suu Kyi sẽ điều hành chính phủ mới của Myanmar trong khi tiếp tục giữ cương vị chủ tịch đảng này. Tuy nhiên, NLD cho biết nhà lãnh đạo dân chủ này có thể không đảm nhận bất cứ vị trí chính thức nào trong chính phủ mới của Myanmar.

Bà Suu Kyi. (Ảnh: AFP)
Bà Suu Kyi. (Ảnh: AFP)

Người phát ngôn của NLD, ông Zaw Myint Maung, cho biết: "Đảm nhận vị trí không phải vấn đề quan trọng. Tại Mỹ, có nhiều nghị sỹ nổi tiếng trong quốc hội, những người có ảnh hưởng mạnh, song họ lại không đảm nhận bất cứ vị trí nào trong nội các. Mọi thứ ở đây cũng vậy. Bà Suu Kyi sẽ tiếp tục dẫn dắt đảng cầm quyền và mở rộng ra, bà sẽ điều hành chính phủ do NLD thành lập".

Trước đây, ông Win Htein, một trong những nhà lãnh đạo khác của NLD, cho biết bà Suu Kyi có thể trở thành nhân vật như " Sonia Gandhi". Bà Sonia Gandhi là vợ của cố Thủ tướng Ấn Độ Rajiv Gandhi. Khi còn là chủ tịch của đảng Quốc đại, bà đã có những ảnh hưởng mạnh mẽ tới chính phủ của cựu Thủ tướng Mahmohan Singh trước khi đảng này mất vị trí vào năm 2014.

Tuần trước, Quốc hội Myanmar đã bầu ông Htin Kyaw, một người bạn thân thiết và đáng tin cậy của bà Suu Kyi, làm Tổng thống nước này. Ông sẽ là vị Tổng thống dân sự đầu tiên ở Myanmar trong hơn 50 năm qua.

Năm ngoái, bà Suu Kyi đã dẫn dắt NLD tới chiến thắng lịch sử trong cuộc tổng tuyển cử. Tuy nhiên, Hiến pháp Myanmar không cho phép bà trở thành tổng thống nước vì con cái bà mang quốc tịch Anh. Sau đó, bà Suu Kyi đã tuyên bố sẽ thách thức hiến pháp mà theo các thành viên cấp cao của NLD gọi là "vô lý", đồng thời khẳng định sẽ điều hành đất nước ở vị trí "cao hơn cả tổng thống".

Hiện lực lượng quân đội quyền lực ở Myanmar nắm 1/4 số ghế tại Quốc hội nước này. Tuần trước, một trong 3 ứng viên tổng thống do quân đội đề cử, Tướng về hưu Myint Swe, đã đắc cử Phó Tổng thống.

Giới quan sát đánh giá mối quan hệ giữa quân đội Myanmar và bà Suu Kyi trong thời gian tới sẽ quyết định sự thành công cho giai đoạn chuyển giao quan trọng ở quốc gia Đông Nam Á này sau giai đoạn giới chức quân sự cầm quyền kể từ năm 1962.

Một người phát ngôn của NLD cho biết, tân Tổng thống Htin Kyaw sẽ có bài phát biểu trước Quốc hội Myanmar trong ngày 21/3 về kế hoạch cắt giảm các bộ. Tuần trước, NLD cho biết sẽ giảm 1/3 số bộ hiện nay xuống còn chỉ khoảng 21 bộ.

Ngọc Anh

Theo CNA