1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Bà Suu Kyi “có thể trở thành Tổng thống Myanmar” vào năm 2015

(Dân trí) – Trong chuyến thăm lịch sử tới Mỹ vừa qua, Tổng thống Mynamar U Thein Sein nói rằng thủ lĩnh đối lập Aung san Suu Kyi có thể trở thành Tổng thống Myanmar nếu như được người dân tín nhiệm bầu chọn.

Tổng thống Thein Sein cam kết chính quyền sẽ tôn trọng ý nguyện của người dân qua bầu cử.

Tổng thống Thein Sein cam kết chính quyền sẽ tôn trọng ý nguyện của người dân qua bầu cử.


Trong buổi trả lời phỏng vấn với chương trình Hardtalk của BBC, nhà lãnh đạo Myanmar nói rằng ông sẽ chấp nhận “rút lui” nếu như người dân bỏ phiếu cho bà San Suu Kyi, khôi nguyên của giải Nobel Hòa bình.

“Ý chí của người dân sẽ được tôn trọng, dù ai sẽ chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2015”, Tổng thống Thein Sein khẳng định.

Mặc dù vậy, ông Thein Sein cũng không che giấu cảm xúc thực của mình nếu viễn cảnh đó xảy ra.

 "Việc bà ấy (Suu Kyi) trở thành nhà lãnh đạo quốc gia phụ thuộc vào ý chí của người dân. Nếu người dân chấp nhận bà, thì tôi cũng sẽ phải chấp nhận bà", ông nói.

Ông cũng nhắc lại cam kết của mình đối với chương trình cải cách đất nước và cho biết đang cộng tác rất ăn ý với bà Suu Kyi, người đã thuyết phục Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với ông Thein Sein.

"Không có bất kỳ vấn đề nào giữa tôi và bà Aung San Suu Kyi. Chúng tôi đang làm việc cùng nhau rất hợp ý".

Trước đó hai ngày, phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc diễn ra ở thành phố New York (Mỹ), ông Thein Sein cũng đã chúc mừng bà Suu Kyi được nhận Huân chương Vàng của Quốc hội Mỹ.

Nếu đối chiếu với thực tế là bà Suu Kyi từng bị quản chế 15 năm dưới thời chính quyền quân sự cũ do chính ông Thein Sein làm Tổng thống, thì đây được coi là  những lời lẽ nồng nhiệt nhất của ông Myanmar kể từ khi chính thể quân sự chính thức giải thể hồi tháng 3/2011.

Bà Suu Kyi và ông Thein Sein được cho là đang làm việc rất ăn ý với nhau.

Bà Suu Kyi và ông Thein Sein được cho là đang làm việc rất ăn ý với nhau.

Kêu gọi phương Tây dỡ bỏ cấm vận

Ông Thein Sein, cựu lãnh đạo chính quyền quân sự cũ ở Myanmar trong nhiều thập niên, đang đẩy mạnh giám sát công cuộc thay đổi mạnh mẽ ở trong nước để hướng tới một chính phủ dân sự được nhiều nước phương Tây hậu thuẫn.

Vì vậy, nhân tham dự phiên họp toàn thể của ĐHĐ LHQ, ông đã kêu gọi phương Tây dỡ bỏ các lệnh cấm vận kinh tế đối với Myanmar và nhận được cam kết của cả Hoa Kỳ lẫn nhiều nước khác.

“Hoa Kỳ sẽ nới lỏng lệnh cấm nhập khẩu đối với hàng hóa Myanmar”, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cam kết.

Nhiều biện pháp và chế tài khác cũng đã được các nước phương Tây gỡ bỏ.

Tuy nhiên, khi đề cập đến vai trò của quân đội, lực lượng vốn giữ nhiều ghế trong Quốc hội, ông Thein Sein cho rằng lực lượng này  vẫn phải giữ vai trò trung tâm trong nền chính trị đất nước, đặc biệt trong bối cảnh Myanmar vẫn đang phải đối mặt với nhiều vấn đề trong đó có cuộc bùng phát giao tranh gần đây giữa những người Hồi giáo Rohingya và những người Rakhine theo Phật giáo.

Ông Thein Sein đã nhiều lần cam kết sẽ chấm dứt xung đột nội bộ, nhưng cả ông lẫn bà Suu Kyi đều chưa đưa ra được các giải pháp khả dĩ giải quyết vấn đề ở tiểu bang Rakhine.

Đức Vũ
Theo BBC