1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

“Ba Lan sẵn sàng tham gia tấm chắn phòng thủ mới của Mỹ”

(Dân trí) - Ba Lan sẵn sàng tham gia kế hoạch phòng thủ tên lửa đã được sửa đổi lại của Mỹ - Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk hôm qua tuyên bố.

 

Phát biểu trong buổi tiếp phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đang ở thăm, ông Tusk nói rằng chính phủ của ông thấy kế hoạch phòng thủ tên lửa mới của Mỹ “rất hay và quan trọng, Ba Lan mong muốn được tham gia”. “Chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm chung”, Thủ tướng Ba Lan nói.

“Ba Lan sẵn sàng tham gia tấm chắn phòng thủ mới của Mỹ” - 1
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk

Kế hoạch tấm chắn phòng thủ tên lửa sửa lại của Mỹ sẽ đặt hệ thống chống tên lửa đạn đạo Standard Missile-3 của hải quân Mỹ tại Ba Lan.

Phó Tổng thống Biden nói rằng cam kết của Mỹ đối với Ba Lan là vững vàng.

Ông Biden ca ngợi Ba Lan là đã sẵn sàng chấp nhận kế hoạch phòng thủ mới và gọi đó là phương cách tốt hơn để phòng vệ trước những mối đe dọa về tên lửa mới xuất hiện.

Trong chuyến thăm Ba Lan lần này, ông Biden dự kiến cũng sẽ trình bày tóm lược về kế hoạch mới của Washington trong buổi gặp Tổng thống nước chủ nhà.

Chuyến thăm của phó Tổng thống Mỹ đến Ba Lan diễn ra chỉ một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama loan báo sẽ bãi bỏ kế hoạch phòng thủ tên lửa do cựu Tổng thống Bush đề nghị ở Séc và Ba Lan sau hơn một năm Nga lên tiếng phản đối.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton trước đó khẳng định Ba Lan và Séc vẫn là các địa điểm được lựa chọn chủ chốt để triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa.

Theo kế hoạch mới của chính quyền Obama, các tấm chắn phòng thủ tên lửa đặt trên đất liền sẽ không được triển khai trước năm 2015. Các tấm chắn trên biển sẽ đi vào hoạt động ở biển Địa Trung Hải cho tới năm 2015.

Trà Giang
Theo AP, RIA Novosti