1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba Lan đồng ý để Mỹ đặt lá chắn tên lửa

(Dân trí) - Ba Lan và Mỹ đã đồng ý trên nguyên tắc một thoả thuận nhằm triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa gây tranh cãi của Mỹ trên đất Ba Lan. Đổi lại, Mỹ đã đồng ý giúp Ba Lan nâng cấp hệ thống phòng không.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslow Sikorski đã đưa ra tuyên bố trên sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Mỹ Condoleezza Rice tại bộ ngoại giao Mỹ ở Washington. Ông Sikorski nói rằng ông hài lòng khi những lo ngại về an ninh mà Ba Lan nêu ra sẽ được giải quyết.

Thoả thuận trên đã tạo đà cho cho dự án phòng thủ tên lửa mà chính quyền Bush hi vọng sẽ bắt đầu trong năm nay. Dự án này đã bị ngưng trệ kể từ khi chính phủ của tân Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk nhậm chức hồi tháng 11 năm ngoái. 

Cũng theo ông Sikorski, các nhà đàm phán giữa 2 nước sẽ tiếp tục làm việc để đưa ra các chi tiết của bản thoả thuận.

 

Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice phát biểu: “Chúng tôi hiểu mong muốn của Ba Lan muốn hiện đại hoá quốc phòng, đặc biệt là hệ thống phòng thủ trên không. Chúng tôi ủng hộ vì điều đó sẽ giúp đồng minh của chúng tôi, Ba Lan, thêm mạnh hơn”.

 

Mỹ muốn triển khai 10 lá chắn tên lửa tại Ba Lan và một trạm radar tại Cộng hoà Czech. Nga kịch liệt phản đối kế hoạch này vì cho rằng hệ thống có thể làm mất ổn định an ninh toàn cầu.

 

Hồi tháng 10, Tổng thống Nga Putin đã so sánh kế hoạch của Mỹ với cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba vào những năm 1960, khi đó Mỹ và Xô Viết đã tiến tới bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân.

 

Matxcơva đe doạ chĩa tên lửa vào châu Âu nếu Mỹ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa gần biên giới với Nga.

 

VTH

Theo AP