1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ba chiến hạm Trung Quốc tuần tra khu vực tranh chấp với Malaysia

(Dân trí) - Ba chiến hạm Trung Quốc ngày 25/1 đã tuần tra một khu vực tranh chấp với Malaysia ở Biển Đông, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy sự hung hăng trong tuyên bố chủ quyền của Bắc Kinh ở Biển Đông.

Tàu vận tải đổ bộ 999 Tỉnh Cương Sơn của Trung Quốc

Tàu vận tải đổ bộ 999 Tỉnh Cương Sơn của Trung Quốc.

Xinhua cho hay, nhóm tàu của Trung Quốc - gồm một tàu đổ bộ và 2 tàu khu trục - đã tuần tra bãi cạn James ở Biển Đông, nơi Malaysia tuyên bố chủ quyền.

Bãi cạn James nằm cách bờ biển bang Sarawak của Malaysia chỉ 80 km. Trung Quốc coi đó là điểm cực nam của “đường lưỡi bò” phi lý mà nước này đơn phương vạch ra trên Biển Đông và gọi bằng cái tên bãi cạn Tăng Mầu.

"Trong một lễ được tổ chức tại khu vực bãi cạn Tăng Mầu, các sĩ quan và binh sĩ trên các tàu đã thề quyết tâm bảo vệ chủ quyền và các lợi ích hàng hải của đất nước", Xinhua đưa tin.

Xinhua nói thêm, người chỉ huy nhóm tàu, ông Jiang Weilie, "đã hối thúc các sĩ quan và binh sĩ luôn sẵn sàng chiến đấu, cải thiện khả năng chiến đấu và lãnh đạo các lực lượng để giúp xây dựng đất nước thành một cường quốc hàng hải".

Trung Quốc có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông với một số quốc gia Đông Nam Á. Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền với hầu hết vùng biển này, thậm chí các vùng biển gần bờ các nước láng giềng.

Hồi tháng 3 năm ngoái, Malaysia đã phải đối việc 4 tàu Trung Quốc xâm nhập vào bãi cạn James. Các thủy thủ Trung Quốc đã bắn chỉ thiên khi tiếp cận bãi cạn.

Đến tháng 4, một tàu hải giám của Trung Quốc đã trở lại bãi cạn James để đặt các cột thép nhằm khẳng định chủ quyền.

Cũng tại Biển Đông, Trung Quốc hồi đầu tháng này đã tuyên bố bắt đầu áp dụng các quy định mới về hạn chế đánh bắt, vốn được cơ quan lập pháp tỉnh Hải Nam thông qua tháng 11 năm ngoái. Quy định này yêu cầu tất cả các tàu thuyền không được đánh bắt cá ở vùng biển này và phải khai báo với các cơ quan chức năng Trung Quốc khi vào Biển Đông.

Mỹ, Nhật Bản, Philippines, Việt Nam và đảo Đài Loan đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ các quy định trên của Trung Quốc.

An Bình
Theo AFP