1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia truy tìm vật liệu phóng xạ nguy hiểm bị thất lạc

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Nhà chức trách Australia đã điều động chuyên gia và cảnh sát tham gia truy tìm một vật liệu phóng xạ bị thất lạc.

Australia truy tìm vật liệu phóng xạ nguy hiểm bị thất lạc - 1

Các chuyên gia tiến hành dò vết phóng xạ dưới sự hỗ trợ từ lính cứu hỏa (Ảnh: AP).

Reuters đưa tin, nhà chức trách bang Tây Australia, với sự hỗ trợ từ chính quyền liên bang, vẫn đang nỗ lực truy tìm một vật liệu phóng xạ bị thất lạc từ hôm 28/1.

Theo đó, loại vật liệu có kích thước 8x6mm chứa chất phóng xạ Caesium-137 thường được sử dụng trong việc đo đạc quặng sắt trong khai khoáng đã bị mất tích trên tuyến đường dài gần 1.500km từ khu vực thị trấn Newman đến ngoại ô của thành phố Perth.

Cảnh báo phóng xạ đã được kích hoạt tại phần lớn bang Tây Australia. Sở Cứu hỏa và tình trạng khẩn cấp bang hôm 30/1 cho biết sẽ mất 5 ngày để định hình tuyến đường di chuyển của vật liệu phóng xạ trên. Sau đó một ngày, cơ quan này xác nhận hơn 660km đường đã được lực lượng chức năng kiểm tra nhưng vẫn chưa tìm được tung tích của vật liệu này.

Australia truy tìm vật liệu phóng xạ nguy hiểm bị thất lạc - 2

Hình ảnh vật liệu phóng xạ nguy hiểm bị thất lạc (Ảnh: EPA).

Hiện quân đội Australia cũng đã được điều động để hỗ trợ các lực lượng bang Tây Australia tiến hành tìm kiếm. Bên cạnh đó, nhân lực từ cảnh sát bang, Cơ quan An toàn Phóng xạ và Hạt nhân Australia và Tổ chức Khoa học và Kỹ thuật Hạt nhân Australia cũng đang tích cực tham gia truy tìm vật liệu phóng xạ bị thất lạc.

Lực lượng tìm kiếm được trang bị một thiết bị dò tìm phóng xạ chuyên dụng.

"Thiết bị này có thể truy tìm vết phóng xạ từ vật liệu bị thất lạc. Hiện những cuộc tìm kiếm đang được khẩn trương tiến hành tại khu vực thành phố Perth và các vùng ngoại ô xung quanh", ông Darry Ray, chuyên gia kiểm soát khủng hoảng từ Sở Cứu hỏa và Tình trạng khẩn cấp bang Tây Australia, cho biết.

Theo Reuters