1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia sẽ xây hạm đội tàu chiến lớn nhất từ Thế chiến II

Quốc Đạt

(Dân trí) - Australia công bố kế hoạch nhằm tăng gấp đôi hạm đội tàu chiến của nước này và tăng chi tiêu quốc phòng thêm 7,25 tỷ USD.

Australia sẽ xây hạm đội tàu chiến lớn nhất từ Thế chiến II - 1

Một tàu Hải quân Australia (Ảnh: Reuters).

Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết, theo kế hoạch của chính phủ, hạm đội tàu chiến mặt nước của Hải quân Australia sẽ được tăng từ 11 lên 26 chiếc, quy mô lớn nhất kể từ khi kết thúc Thế chiến II.

Nguyên nhân đằng sau động thái này là lo ngại về căng thẳng địa chính trị gia tăng giữa lúc cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng nóng lên ở châu Á - Thái Bình Dương, theo ông Marles.

Theo kế hoạch mới, ông Marles cho biết Australia sẽ nhận 6 tàu khu trục lớp Hunter, 11 tàu khu trục đa năng, 3 tàu khu trục tác chiến phòng không, và 6 tàu chiến mặt nước hiện đại không cần thủy thủ đoàn.

Ít nhất một số tàu chiến sẽ được trang bị tên lửa Tomahawk có khả năng tấn công tầm xa vào các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ đối phương.

"Đây là hạm đội lớn nhất mà chúng tôi sẽ có kể từ khi kết thúc Thế chiến II", Bộ trưởng Marles nói với các phóng viên.

"Điều tối quan trọng chúng ta cần hiểu là trong tương lai, trong bối cảnh thế giới vô định của cạnh tranh cường quốc, chúng ta sẽ có một năng lực hoàn toàn khác biệt vào giữa những năm 2030 so với những gì chúng ta có hiện nay", ông nói.

Bộ trưởng Marles còn cho biết, các tàu mặt nước cỡ lớn không cần thủy thủ đoàn (LSOV) - loại tàu có thể được vận hành từ xa - và sẽ tăng cường đáng kể khả năng tấn công tầm xa của hải quân Australia, ông nói.

Những tàu này đang được Mỹ phát triển và có thể được đưa vào hoạt động vào giữa những năm 2030.

Australia cũng sẽ đẩy nhanh việc mua 11 tàu khu trục đa năng để thay thế các tàu lớp ANZAC đã cũ, trong đó 3 chiếc đầu tiên sẽ được đóng ở nước ngoài và dự kiến đi vào hoạt động trước năm 2030.

Theo thông báo này, Canberra sẽ tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP), cao hơn mục tiêu 2% do các đồng minh NATO đặt ra.

Theo Al Jazeera