1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia: Bố ném con gái 4 tuổi xuống sông

(Dân trí) - Một người đàn ông Australia đã bị buộc tội giết nggười sau khi ném cô con gái mới 4 tuổi xuống sông tại thành phố Melbourne, ngay trong giờ cao điểm sáng qua.

Australia: Bố ném con gái 4 tuổi xuống sông - 1
Hiện trường nơi Arthur được cho là đã ném bé Darcey
 
Ông bố 36 tuổi, được xác định là Arthur Freeman, tới từ vùng Hawthorn thuộc ngoại ô của Melbourne, bị cáo buộc đã ném bé gái Darcey Iris Freeman từ độ cao 60m trên cầu West Gate xuống sông Yarra, phía nam thành phố Melbourne.

Cảnh sát cho hay, Arthur lái chiếc Land Cruiser màu trắng tới cầu Yarra. Theo lời các nhân chứng, ông bố đã ném con xuống sông trước khi lái xe đi cùng 2 con trai trong xe, được tin là lên 6 và 8 tuổi. Hàng trăm người đi trên ôtô đã chứng kiến cảnh này khi vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng giờ địa phương.

“Không ai kịp can thiệp. Vụ việc xảy ra quá nhanh”, nhân viên điều tra Steve Clark nói. “Anh ta lao khỏi xe cùng với đứa trẻ, rồi đi bộ đến bên cầu. Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc”.

Các nhân chứng đã ngay lập tức gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và đưa bé gái lên bờ. Họ đã sơ cứu nạn nhân trên bờ sông trước khi chuyển Darcey tới bệnh viện bằng trực thăng. Tuy nhiên, Darcey đã qua đời tại bệnh viện do bị tổn thương quá nặng ở bên trong.

Arthur sau đó đã bị bắt bên ngoài một tòa án, nơi các nhân chứng nói rằng trông anh ta có vẻ đau khổ. Cảnh sát và các quan chức tòa án cho hay, Arthur và vợ đang tranh cãi về quyền chăm sóc 3 con.
 
Arthur dự kiến phải trình diện trước tòa vào chiều qua vì tội giết người, nhưng không thể xuất hiện do anh ta dường như có ý định tự sát. Arthur cũng được cho là có vấn đề về tâm lý. Phiên tòa xét xử Arthur dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 tới.

Ánh Ninh
Theo AP, CNN