1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Australia bắt đầu cuộc tổng tuyển cử

(Dân trí) - Cử tri Australia hôm nay đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được dự đoán là căng thẳng nhất tại Australia trong nhiều thập niên.

 
Australia bắt đầu cuộc tổng tuyển cử - 1

Nữ Thủ tướng Australia Julia Gillard và lãnh đạo phe đối lập Tony Abbott.

Khoảng 14 triệu cử tri trên toàn quốc sẽ bỏ phiếu để chọn ra 150 ghế trong trong Hạ viện và 40 ghế trong Thượng viện gồm 76 thành viên từ 1.198 ứng viên.

Các phòng phiếu được thiết lập tại 7.700 điểm bầu cử. Phòng phiếu mở cửa lúc 8 giờ sáng giờ địa phương và đóng cửa vào 6 giờ tối.
 
Nữ thủ tướng đầu tiên của Australia Julia Gillard, đứng đầu đảng Lao động cầm quyền, đang cạnh tranh khốc liệt với thủ lĩnh liên minh đối lập Tony Abbott.

Trong lịch sử 109 năm của Liên bang Australia, đây là lần thứ 2 cuộc tổng tuyển cử diễn ra vào tháng 8. Cuộc tổng tuyển cử tháng 8 trước đó diễn ra năm 1943 khi cựu Thủ tướng John Curtin đắc cử trong Thế chiến II.

Một cuộc thăm dò được công bố hôm nay cho thấy đảng Lao động cầm quyền của bà Julia Gillard đang dẫn trước liên minh trung hữu của thủ lĩnh đối lập Tony Abbott với số phiếu ủng hộ 50,2/49,8%.

Phe đối lập cần giành thêm 17 ghế nữa trong Hạ viện để đánh bại đảng Lao động và thành lập một chính phủ đa số.

Trong ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử hôm qua, bà Gillard nói việc bỏ phiếu cho ông Abbott là một sự rủi ro, cảnh báo cử tri rằng ông Abbott sẽ cắt giảm ngân sách cho giáo dục, loại bỏ dự án xây dựng hệ thống Internet băng thông rộng trên toàn quốc và đẩy giá cả tăng cao.

Đáp lại, ông Abbott đã tấn công bà Gillard khi nói rằng đảng Lao động sẽ gây tổn hại cho đất nước.
 
Theo báo chí địa phương, cuộc bầu cử năm nay được đánh giá là cuộc bầu cử căng thẳng và sít sao nhất tại Australia trong nhiều thập niên.

An Bình
Theo BBC, Xinhua