1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ảnh nổi tiếng của cựu Thủ tướng Anh bị chỉnh sửa lộ liễu

(Dân trí) - Một bức ảnh nổi tiếng của cố Thủ tướng Anh Winston Churchill đã bị chỉnh sửa lộ liễu khi nó được treo trên lối vào một bảo tàng ở thủ đô London.

 
Ảnh nổi tiếng của cựu Thủ tướng Anh bị chỉnh sửa lộ liễu - 1
Bức ảnh nguyên bản (trái) và bức ảnh bị chỉnh sửa.
 
Trong bức ảnh nguyên bản đã đi vào lịch sử - chụp năm 1948 nhân lễ khai trương một sở chỉ huy quân đội mới, cố Thủ tướng Anh Winston Churchill giơ hai ngón tay tạo thành chữ V biểu tượng cho chiến thắng phát Xít thời Thế chiến II và miệng ngậm điếu xì gà.

Nhưng bức ảnh đã bị chỉnh sửa để bỏ điếu xì gà trên miệng ông khi nó được treo trên lối vào chính của bảo tàng “Britain at war” ở thủ đô London. Du khách David McAdam là người đầu tiên nhận thấy sự khác biệt này này. 

Không rõ ai đã chỉnh sửa bức ảnh này và vì lý do gì. Các quan chức tại bảo tàng khẳng định họ không để ý rằng điếu xì gà đã biến mất trên môi cố Thủ tướng. John Welsh, người quản lý bảo tàng, thừa nhận ông đã bị sốc khi biết bức ảnh bị chỉnh sửa nhưng từ chối tiết lộ người chịu trách nhiệm phóng to và treo bức ảnh.
 
Việc chỉnh sửa bức ảnh nổi tiếng đã vấp phải nhiều chỉ trích. Don Robinson, người sở hữu bảo tàng trước khi chuyển giao cho một tổ chức từ thiện cách đây 20 năm, nói: “Nếu chúng tôi biết chuyện, chúng tôi đã nói: “Hãy cứ để nguyên thư thế. Xì gà vốn là biểu tượng của Churchill”.
 
 
Ảnh nổi tiếng của cựu Thủ tướng Anh bị chỉnh sửa lộ liễu - 2
Bức ảnh được treo trên lối vào bảo tàng "Britain at war".

Allen Packwood, giám đốc Trung tâm tư liệu Churchill, cho rằng việc chỉnh sửa đã bóp méo hình ảnh của cựu Thủ tướng.

"Xì gà là một phần khiến Churchill trở thành một nhân vật biểu tượng và góp phần tạo nên hình ảnh của nhà lãnh đạo thời chiến. Nó luôn gắn liền với biểu tượng chiến thắng cùng bộ quân phục mà ông đã mặc”.

Winston Churchill (1874-1965) nổi tiếng nhất với cương vị Thủ tướng Anh trong thời Thế chiến II. Ông nắm giữ cương vị Thủ tướng từ 1940-1945 và 1951-1955. Churchill từng là một người lính, nhà báo, tác gia, họa sĩ và chính trị gia. Ông được coi là một trong những nhà lãnh đạo quan trong nhất trong lịch sử Anh và lịch sử thế giới. Ông cũng là Thủ tướng Anh duy nhất nhận giải Nobel Văn học và là người đầu tiên được công nhận là Công dân danh dự Hoa Kỳ.

An Bình
Theo Telegraph, Wiki