1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh khẳng định chủ quyền tại Nam Cực

(Dân trí) - Báo chí Anh hôm nay cho biết, nước này đang gấp rút chuẩn bị các kế hoạch để khẳng định chủ quyền tại vùng đáy biển xa xôi ở Nam Cực. Như vậy là sau Bắc Cực, cuộc chạy đua tại cực nam của trái đất giàu tài nguyên thiên nhiên sắp bắt đầu.

Theo tờ Guardian, văn phòng bộ ngoại giao Anh đang chuẩn bị các tài liệu để trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm mở rộng quyền khai khác khoáng sản, khí đốt và dầu mỏ của Anh thêm 1 triệu km2 trong vùng biển ở ngoài khơi lãnh thổ Nam Cực thuộc Anh.

 

Việc Anh khẳng định chủ quyền tại Nam Cực là dấu hiệu cho thấy cuộc tranh giành chủ quyền xung quanh cực nam của lục địa ít được khai thác nhất thế giới đang nóng dần lên và có thể khiến các quốc gia láng giềng Nam Mỹ như Argentina giận dữ.

 

Là lục địa duy nhất không có người sinh sống, Nam Cực không có chính phủ và cũng không thuộc quốc gia nào. Hiện tại có 7 nước khẳng định chủ quyền tại vùng biển này gồm: Argentina, Chile, Pháp, Australia, Anh, Na Uy và New Zealand. Những nước này từng có ý định tiến hành nghiên cứu vùng đất mà họ khẳng định chủ quyền.

 

Tuy nhiên, sự khẳng định chủ quyền là đi ngược lại với tinh thần của Hiệp ước Nam Cực mà nhiều quốc gia ký kết tại Washington năm 1959, trong đó có Anh. Hiệp ước qui định không quốc gia nào được khẳng định chủ quyền trên lục địa và được soạn thảo nhằm ngăn chặn những tranh chấp về lãnh thổ.

 

Nghị định thư về môi trường - Nam Cực, kí kết năm 1991, cũng cấm toàn bộ các hoạt động liên quan tới khai thác khoáng sản cũng như các hoạt động nghiên cứu khác.

 

Nam Cực không chỉ có phong cảnh hoang sơ, hấp dẫn các nhà khoa học đến thám hiểm, nghiên cứu. Vùng đất này còn được cho là dự trữ một khối lượng lớn các loại khoáng sản, dầu mỏ và khí đốt.

 

Động thái của các nhà chức trách Anh cũng cho thấy nỗ lực của nước này trong việc tìm kiếm các nguồn tài nguyên cho tương lai trong bối cảnh các nguồn dự trữ khí đốt tự nhiên và dầu mỏ đang cạn kiệt dần trong những thập kỷ tới.

 

Hồi tháng 8 vừa rồi, Nga cũng đã khởi động cuộc đua tại khu vực giàu tài nguyên thiên nhiên, bằng việc cắm cờ dưới đáy biển Bắc Cực trong cuộc thám hiểm bằng tàu ngầm. Nga, Na Uy, Mỹ, Đan Mạch đều khẳng định chủ quyền tại đây.

 

Ngay sau hành động của Nga, Canada đã công bố việc xây dựng các căn cứ huấn luyện quân sự tại Bắc Cực và tăng cường các hoạt động tuần tra trên biển.

 

VTH

Theo Telegraph, Guardian