1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh hứa tăng tự chủ cho Scotland trước nguy cơ bị chia tách

(Dân trí) - Lãnh đạo 3 chính đảng lớn tại Anh ngày 16/9 đã cùng đưa ra một cam kết chung sẽ tăng thêm quyền lực cho quốc hội Scotland, nếu cử tri bỏ phiếu chống trong cuộc trưng cầu dân ý độc lập đang diễn ra.

Nhiều người dân Scotland ủng hộ độc lập
Nhiều người dân Scotland ủng hộ độc lập

Lời hứa trên, tái khẳng định những cam kết trước đó, được đăng tải trên trang nhất của tờ báo hàng đầu Scotland Daily Record, chỉ 2 ngày trước cuộc trưng cầu dân ý về việc Scotland tách khỏi nước Anh (18/9).

Ký tên vào bản cam kết gồm có Thủ tướng Anh David Cameron, đại diện đảng Bảo thủ, lãnh đạo Công đảng đối lập Ed Miliband và Phó thủ tướng Nick Clegg, đại diện đảng Dân chủ tự do.

“Chúng tôi nhất trí rằng: Quốc hội Scotland là vĩnh cửu và những quyền lực mới rộng rãi sẽ được trao cho quốc hội”, bản cam kết có đoạn viết. “Người dân muốn thấy có thay đổi. Việc bỏ phiếu Không sẽ đem lại thay đổi đó một cách nhanh hơn, an toàn hơn là ly khai”.

Cam kết trên tái khẳng định một thời gian biểu về những quyền lực mới sẽ được tăng thêm mà 3 nhà lãnh đạo trên đưa ra hồi tuần trước, sau khi các khảo sát cho thấy tỉ lệ người ủng hộ Scotland tách khỏi Anh tăng lên ở phút chót, khiến kết quả cuối cùng trở nên khó lường.

“Rõ ràng rằng những kẻ hoảng sợ đang sẵn sàng nói bất kỳ điều gì trong vòng vài ngày cuối của chiến dịch để tìm cách chặn đà tiến của những người nói “Có”, một người phát ngôn của chiến dịch vận động cho một Scotland độc lập khẳng định. “Thực tế là, cách duy nhất để đảm bảo cho Scotland có mọi quyền lực cần thiết là một lá phiếu Có vào thứ Năm này”.

Cam kết được đưa ra sau chuyến thăm ở phút chót của ông Cameron tới Scotland, để hối thúc người dân tại đây phủ quyết ý định độc lập, nếu không sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

“Lý trí, trái tim và tâm hồn đều nói chúng tôi muốn các bạn ở lại”, ông Cameron nói trong tiếng vỗ tay của hầu hết những khán giả là người lớn tuổi, được đưa tới nghe bài diễn thuyết tại Aberdeen.

“Độc lập sẽ không phải là một cuộc chia ly thử nghiệm, mà sẽ là một cuộc ly hôn đau đớn”, vị thủ tướng cảnh báo về về nguy cơ đối với các khoản trợ cấp, cũng như khó khăn khi một biên giới lãnh thổ thực sự được dựng lên. “Sẽ không có con đường lùi  khỏi việc này”.

Tại London, hàng nghìn người cũng đã xuống đường tuần hành, kêu gọi người Scotland ở lại với khối liên hiệp Anh.

3 khảo sát được thực hiện trong cuối tuần qua cho thấy, phe phản đối ly khai đang dẫn trước với những cách biệt khác nhau. Thế nhưng một khảo sát trực tuyến của tờ The Sunday Telegraph lại cho thấy 49% người được hỏi chọn đồng ý tách khỏi nước Anh, cao hơn so với 42% ý kiến ngược lại. Có 9% cử tri vẫn chưa quyết định.

Thanh Tùng
Theo AFP