1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh điều tiêm kích ngăn chặn máy bay Tu-22 của Nga tại biển Baltic

Tùng Nguyễn

(Dân trí) - Không quân Hoàng gia Anh đã điều động tiêm kích Typhoon ngăn chặn máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga tại khu vực biển Baltic hôm 10/6.

Anh điều tiêm kích ngăn chặn máy bay Tu-22 của Nga tại biển Baltic - 1

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3 của Nga được tiêm kích Su-30 bảo vệ khi bay trên không phận biển Baltic hôm 10/6 (Ảnh: Không quân Hoàng gia Anh).

Không quân Hoàng gia Anh hôm 10/6 xác nhận lực lượng này đã điều động các máy bay chiến đấu Typhoon, phối hợp cùng tiêm kích Gripen của Thụy Điển để ngăn cản 2 oanh tạc cơ Tu-22M3 cùng 2 tiêm kích Su-30SM của Nga xâm nhập không phận NATO tại khu vực biển Baltic.

Trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, Anh cáo buộc các máy bay chiến đấu Nga đã bay gần không phận NATO 3 lần chỉ trong vòng 48 giờ, qua đó buộc tiêm kích của Anh và Thụy Điển phải xuất kích ngăn chặn.

Theo Defence Blog, các tiêm kích của Anh và Thụy Điển đang tham gia nhiệm vụ tuần tra bảo vệ không phận NATO tại khu vực biển Baltic.

Anh điều tiêm kích ngăn chặn máy bay Tu-22 của Nga tại biển Baltic - 2

Các tiêm kích của Anh và Thụy Điển tiếp cận các máy bay Nga (Ảnh: Không quân Hoàng gia Anh).

Trước đó, trong một tuyên bố hôm 8/6, Không quân Hoàng gia Anh xác nhận lực lượng này cùng Không quân Thụy Điển đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Không quân Nga đang được một chiến đấu cơ Su-27 hộ tống trên không phận Baltic.

"Các máy bay Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh và Gripen của Không quân Thụy Điển đã được triển khai vào tối nay để ngăn chặn một chiếc IL20 Coot A và Su-27 Flanker B của Không quân Nga đang bay gần không phận NATO và Thụy Điển", thông báo nêu rõ.

Anh cáo buộc các phi công Nga đã từ chối kết nối liên lạc khi được tiêm kích nước này yêu cầu. Tuy nhiên, London thừa nhận các máy bay Nga chưa xâm phạm không phận của NATO.

Tupolev Tu-22M3, hay còn được biết đến với biệt danh Backfire-C từ NATO, là biến thể hiện đại nhất của dòng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M trong biên chế Không quân Nga.

Là một máy bay ném bom siêu thanh được thiết kế cánh cụp cánh xòe, những chiếc máy bay Tu-22M đầu tiên được đưa vào biên chế trong quân đội Liên Xô từ năm 1972. Tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 497 máy bay loại này đã được sản xuất và trang bị cho các trung đoàn không quân chiến lược của quân đội Nga.

Tu-22M3 có sải cánh tối đa rộng 34,28m, dài 42m và cao 11m. Tu-22M3 có thể bay với vận tốc hơn 2.300km/h ở độ cao tối đa hơn 13.000m. Với trọng lượng tối đa khi cất cánh đạt 124 tấn, máy bay ném bom này có thể mang theo nhiều loại vũ khí, trong đó có cả bom thông minh và tên lửa hành trình dẫn đường.

Ngoài ra, máy bay này còn được trang bị pháo tự động GSh-23 cỡ nòng 23mm ở đuôi máy bay cho nhiệm vụ phòng thủ. Mục tiêu tấn công của Tu-22M3 bao gồm tàu sân bay, các căn cứ quân sự, công trình công nghiệp và điểm tập trung quân của đối phương ở độ cao rất xa.

Theo Defence Blog