1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh: Công đảng đòi Thủ tướng Tony Blair từ chức

Chỉ vài ngày sau khi Công đảng cầm quyền thắng cử lần thứ ba liên tiếp, Thủ tướng Anh Tony Blair đã phải đối mặt với những lời kêu gọi từ chức sớm từ chính các nghị sĩ Công đảng.

Mặc dù có được một thắng lợi mang tính lịch sử nhưng tỷ lệ đa số quá bán của Công đảng tại Hạ viện đã giảm đáng kể (từ 161 xuống còn 67 ghế). Trước kết quả này, một số nghị sĩ Công đảng đã mô tả ông Blair là người phải "chịu trách nhiệm".

 

Phát biểu trên đài truyền hình BBC ngày 8/5, cựu Ngoại trưởng Anh Robin Cook, người đã từ chức để phản đối cuộc chiến tranh Iraq, nói chính Công đảng đã giành thắng lợi trong cuộc bầu cử, chứ không bản bản thân Thủ tướng Blair. Theo ông Cook, Thủ tướng Blair được kính trọng vì đã mang lại hai thắng lợi bầu cử vang dội, nhưng hiện là lúc ông Blair cân nhắc tương lai của mình.

 

 

Anh: Công đảng đòi Thủ tướng Tony Blair từ chức - 1
 

Gordon Brown.

Theo BBC, một số nghị sĩ còn gợi ý rằng Thủ tướng Blair nên từ chức trong vòng 12-18 tháng tới để nhường đường cho Bộ trưởng Tài chính Gordon Brown, nhân vật số hai của Công đảng.

 

Tuy nhiên, nhiều nhân vật cấp cao trong Công đảng, trong đó có tân Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí David Blunkett và tân Bộ trưởng phụ trách các vấn đề Bắc Ailen Peter Hain, đã tập hợp sự ủng hộ đối với ông Blair, kêu gọi các nghị sĩ "đứng đằng sau" thủ lĩnh của họ.

 

Phủ thủ tướng Anh cũng đã tuyên bố rằng "không có thay đổi" nào trong tuyên bố của ông Blair hồi năm ngoái rằng ông sẽ giữ chức Thủ tướng trọn nhiệm kỳ thứ ba.

 

Theo Vietnamnet/BBC