1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh chi 4,8 tỷ USD đóng tàu ngầm "sát thủ"

Thành Đạt

(Dân trí) - Anh đã ký hợp đồng trị giá 4 tỷ bảng với các nhà sản xuất hàng đầu để phát triển tàu ngầm có khả năng tấn công mạnh mẽ.

Anh chi 4,8 tỷ USD đóng tàu ngầm sát thủ  - 1

Tàu ngầm HMS Anson của Hải quân Anh (Ảnh: PA).

"Tôi có thể thông báo rằng chúng tôi đã ký hợp đồng trị giá 4 tỷ bảng (4,8 tỷ USD) với các doanh nghiệp hàng đầu của Anh để thúc đẩy việc phát triển các tàu ngầm tấn công mạnh nhất từng được Hải quân Hoàng gia (Anh) vận hành", Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Shapps tuyên bố hôm 1/10.

Bộ trưởng Shapps cho biết các tàu ngầm "sát thủ" mới sẽ cho phép nước này duy trì lợi thế chiến lược dưới biển và giúp tạo ra hàng nghìn việc làm trong nước.

Ngoài ra, Bộ trưởng Shapps cho biết Anh đang triển khai máy bay chiến đấu Typhoon ở Ba Lan để bảo vệ đồng minh NATO trước "mối đe dọa từ Nga".

Dự án tàu ngầm của Anh là một phần trong thỏa thuận an ninh AUKUS. Tháng 9/2021, Mỹ, Anh và Australia công bố thỏa thuận hợp tác an ninh xuyên lục địa giữa ba nước lấy tên là AUKUS.

Theo thỏa thuận, Australia có kế hoạch chế tạo các tàu ngầm hạt nhân bằng công nghệ của Mỹ, trong đó những chiếc đầu tiên dự kiến được đưa vào hoạt động từ năm 2036, đồng thời trang bị cho lực lượng vũ trang Australia tên lửa hành trình của Mỹ.

Ngay từ khi ra đời, AUKUS đã vấp phải sự phản đối của Trung Quốc vì cho rằng các hoạt động của AUKUS nhằm răn đe Bắc Kinh trong khu vực. Trung Quốc kêu gọi các nước không thiết lập các khối gây tổn hại đến lợi ích của các bên thứ ba.

Theo Sputnik