1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh bắt đầu 4 ngày đại lễ mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng

(Dân trí) - Nước Anh hôm qua đã bắt đầu đại lễ mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng Anh Elizabeth II, được gọi là Đại lễ Kim cương. Sự kiện này kéo dài 4 ngày, từ 2-5/6, với tâm điểm là lễ rước thuyền trên sông Thames.

 
Anh bắt đầu 4 ngày đại lễ mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng

Nữ hoàng Anh Elizabeth II.

Lễ hội khai màn sáng ngày 2/6 với hoạt động Nữ hoàng Elizabeth II, 86 tuổi, và phu quân Philip, 90 tuổi, tới xem đua ngựa tại trường đua Epsom Derby. Ước tính, khoảng 130.000 người đã có mặt để tham dự hoạt động này.

Trong khi đó, các loạt súng đại bác chào mừng đã diễn ra tại London, Edinburgh, Cardiff và Belfast để mừng mừng 60 năm trị vì của Nữ hoàng.

Các bữa tiệc đường phố đã được tổ chức tại nhiều địa điểm, và dự kiến sẽ còn nhiều hoạt động như vậy diễn ra vào dịp này.

Người Anh trên khắp cả nước đã lên kế hoạch hơn 9.500 bữa tiệc đường phố vào Chủ nhật, mặc dù có những lo ngại về dự báo thời tiết rằng có mưa to.

Chính phủ Anh đã ấn định thêm 2 ngày nghỉ lễ vào dịp này, 4 và 5/6. Như vậy, mọi người đều được nghỉ 4 ngày liền để kỷ niệm Đại lễ Kim cương.

Tâm điểm của đại lễ là lễ rước với 1.000 chiếc thuyền các loại trên sông Thames vào chiều nay, 3/6. Nữ hoàng Elizabeth II sẽ dẫn đầu trên một chiếc thuyền hoàng gia được trang trí 10.000 bông hoa.

Một buổi hòa nhạc lớn quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới sẽ được tổ chức tại cung điện Buckingham vào tối thứ Hai.

Vào đêm 4/6, Nữ hoàng sẽ thắp sáng ngọn đèn hiệu quốc gia và hơn 4.000 ngọn đèn khác cũng được thắp sáng trên toàn Khối Thịnh vượng Chung Anh để đánh dấu 60 năm trị vì của bà. Sau đó sẽ là một màn trình diễn pháo hoa bên ngoài cung điện Buckingham.

Ngày 5/6, Nữ hoàng và phu quân sẽ tham dự lễ Tạ ơn tại nhà thờ St.Paul. Một tiệc trưa tại tòa nhà quốc hội Westminster Hall và lễ rước bằng xe ngựa tới cung điện Buckingham cũng được lên kế hoạch. Nữ hoàng và các thành viên hoàng gia sẽ xuất hiện tại ban công của điện Buckingham để vẫy chào công chúng và chứng kiến đội máy bay bay qua cung điện, kết thúc 4 ngày đại lễ.

Công chúa Elizabeth lên ngôi ngày 6/2/1952 sau cái chết của người cha, Vua George VI, khi bà đang có chuyến thăm Kenya và chính thức đăng quang ngày 2/6/1953.

Nữ hoàng Elizabeth II là người trị vì nước Anh lâu thứ nhì, chỉ sau nữ hoàng Victoria (trị vì Vương quốc Anh trong 63 năm, 217 ngày), và cũng là người người thứ 2 trong hoàng gia Anh tổ chức Đại lễ Kim cương.

An Bình
Theo AFP, BBC