1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Anh bắt 4 kẻ liên quan đến vụ đánh bom London

(Dân trí) - Cảnh sát Anh hôm nay đã bắt 4 kẻ liên quan đến các vụ đánh bom xe buýt và tàu điện ngầm ở London năm 2005, khiến 52 người thiệt mạng.

Theo cảnh sát thành phố London, 2 người đàn ông và 1 phụ nữ đã bị bắt ở West Yorkshire. Còn cảnh sát West Midlands cho biết một thanh niên 22 tuổi bị bắt ở Birmingham.

 

4 người này bị bắt vì tham gia, chuẩn bị và xúi giục các hành động khủng bố. Họ sẽ được đưa tới London để thẩm vấn.

 

Trong khi đó cảnh sát tiếp tục khám xét hai căn hộ ở Birmingham, 5 địa chỉ ở West Yorkshire, trong đó có hai địa chỉ ở Dewsbury, hai ở vùng Beeston, thuộc Leeds và một ở Batley.

 

Mohammed Sidique Khan, một trong 4 kẻ đánh bom liều chết ở London, đã sống tại Dewsbury và từng lớn lên ở Beeston.

 

Ngày 7/7/2005, những kẻ đánh bom đã cho nổ 3 tàu điện ngầm và 1 xe buýt hai tầng ở London. Đây là vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất lịch sử nước Anh.

 

Hồi tháng 3 vừa qua, cảnh sát cũng đã bắt 3 người, tất cả cùng ở khu vực West Yorkshire, nơi 3 kẻ thực hiện đánh bom liều chết từng sống. Ngày 4/5 vừa qua, 3 kẻ bị bắt đã bị kết tội âm mưu cùng với những kẻ thực hiện vụ đánh bom liều chết tàu điện ngầm và xe buýt ở London.

 

Cảnh sát thành phố London cho biết họ vẫn tiếp tục điều tra về vụ đánh bom London. “Như đã nói trước, chúng tôi quyết lần theo bất kỳ bằng chứng nào cho phép chúng tôi có thể xác định những kẻ liên quan đến vụ tấn công khủng bố London. Chúng tôi cần phải biết có ai khác, ngoài những kẻ thực hiện đánh bom, biết về kế hoạch của chúng. Có ai khuyến khích bọn chúng? Và có ai giúp đỡ chúng về tiền bạc hay chỗ ở hay không?”

 

PV

Theo AP