1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ăn miếng trả miếng

Quan hệ giữa Venezuela và Mỹ ít lâu nay căng thẳng khác thường, luôn xảy ra những va chạm ngoại giao. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez trở thành đối tượng đả kích của Mỹ mỗi khi có dịp.

Kế hoạch hiện đại hóa quân đội của ông Hugo Chavez chính là dịp để Washington không tiếc lời buộc ông đủ thứ tội, nặng nhất là “tội” làm mất ổn định các nước láng giềng Mỹ Latinh thông qua việc tuồn vũ khí cho các nhóm phiến quân.

 

Mới nhất là tuyên bố của nhiều quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ tố cáo Venezuela trang bị vũ khí cho quân du kích Colombia, cung cấp tiền bạc cho các “nhóm phản dân chủ” ở Bolivia, Ecuador và nhiều nước khác. Với Mỹ, đó là những tội tày đình liên quan đến khủng bố.

 

Không thể nín lặng, Tổng thống Hugo Chavez đã phản đòn, buộc tội Mỹ là “một đế chế thường tung tin bịa đặt, dối trá”. Tại một buổi lễ long trọng ở Caracas, ông nói: “Họ tố cáo chúng ta mua sắm vũ khí để cung cấp cho quân du kích. Láo, những vũ khí đó là để trang bị cho quân đội ta. Họ là một nhà nước khủng bố mà lại vu cáo chúng ta là những phần tử khủng bố”.

 

Các nhà quan sát ở Caracas, thủ đô Venezuela, nhận xét trong nhiều tháng nay chưa bao giờ ông Hugo Chavez “nặng lời” với Mỹ như lần này. Không nén được giận dữ, ông nói: “Chúng ta không hề sợ họ. Đã từ rất lâu chúng ta không còn sợ họ. Chúng ta quyết tâm là nước tự do, không chịu lệ thuộc ai. Chúng ta không thể bị cô lập bởi những lời bịa đặt”.

 

Theo ông Hugo Chavez, sở dĩ Mỹ tức tối vì Venezuela vừa ký hiệp định mua 100.000 khẩu súng Kalashnikov (AK), một số trực thăng của Nga và 3 hệ thống ra đa quân sự hiện đại của Trung Quốc.

 

Tuy nhiên, điều trớ trêu là hiện nay Venezuela vẫn là một trong những nguồn cung cấp dầu mỏ lớn cho Mỹ.

 

Theo T. Tùng

Người lao động