1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm xa nhất từ trước đến nay

(Dân trí) - Ấn Độ ngày 15/11 đã phóng thử thành công một tên lửa có tầm bắn xa nhất từ trước tới nay, tên lửa tầm xa Agni-IV có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn - quan chức Bộ Quốc phòng Ấn Độ loan báo.

 

Ấn Độ thử thành công tên lửa tầm xa nhất từ trước đến nay - 1


Agni-IV là một trong những loại tên lửa có tầm bắn xa nhất của Ấn Độ

Theo người phát ngôn Tổ chức Phát triển Nghiên cứu của bộ Quốc phòng Ấn Độ, tên lửa Agni-IV đã được bắn về hướng Ấn Độ Dương, vượt qua vịnh Bengale, từ một căn cứ thuộc tiểu bang Orissa vào lúc 9 giờ sáng (giờ địa phương).

“Vụ thử đã diễn ra rất thành công khi tên lửa đạt được tầm xa tới 3.000km, bay vượt qua vịnh Bengal hướng ra Ấn Độ Dương”, người phát ngôn nói.

Tên lửa Agni-IV có tầm bắn tối đa lên tới 3.500 km và là một trong những loại tên lửa có tầm bắn xa nhất của Ấn Độ.

Tên lửa có thể mang một đầu đạn hạt nhân nặng khoảng 1 tấn.

Tên lửa Agni là một trong năm loại tên lửa do Ấn Độ phát triển từ năm 1983, theo Chương trình phát triển tên lửa điều khiển phối hợp.

Hồi tháng 7 năm ngoái, Ấn Độ đã thử thành công tên lửa đất đối đất Agni số 2. Tên lửa tầm trung có thể mang một đầu đạn hạt nhân tới các mục tiêu trong phạm vi 2.000km.

Ấn Độ cũng như nước sở hữu vũ khí hạt nhân Pakistan thường xuyên thử nghiệm các loại tên lửa. Hai đối thủ láng giềng này bị ràng buộc bởi một thỏa thuận là phải báo trước cho nhau về các cuộc thử nghiệm.

Cả hai nước đã thử nghiệm vũ khí hạt nhân hồi năm 1998. Ấn Độ và Pakistan nằm trong số những nước có vũ khí hạt nhân nhưng chưa tham gia Hiệp ước cấm Phổ biến Vũ khí Hạt nhân của Liên hợp quốc.


Hà Khoa
Theo AFP, AP