1. Dòng sự kiện:
  2. Iran phóng UAV, tên lửa vào Israel
  3. Chiến sự Nga - Ukraine
  4. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ “nâng cấp” danh phận cho bạn gái Tổng thống Pháp

(Dân trí) - Valerie Trierweiler, bạn gái Tổng thống Pháp Francois Hollande, sẽ được coi là “người vợ danh dự” của ông trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ sắp tới nhằm tránh các rắc rối ngoại giao.

Tổng thống Pháp Francois Hollande và bạn gái Trierweiler.
Tổng thống Pháp Francois Hollande và bạn gái Trierweiler.

Các lãnh đạo tôn giáo theo đường lối cứng rắn tại Ấn Độ đã yêu cầu Tổng thống Pháp đi một mình tới Ấn Độ trong chuyến công du vào tháng này vì ông chưa chính thức kết hôn.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ giờ đây đã nhất trí nới lỏng các nguyên tắc ngoại giao và xem bà Trierweiler, một phụ nữ 47 tuổi từng ly hôn, là người vợ hợp pháp của ông Hollande, tờ Asian Age đưa tin.

Quyết định đón tiếp bà Trierweiler với tư cách là vợ Tổng thống Pháp vào ngày 14/2 tới đã đánh dấu sự khác biệt so với 5 năm trước, khi Tổng thống Nicolas Sarkozy tới New Delhi mà không có bạn gái Carla Bruni đi cùng.

Thủ tướng Australia Julia Gillard cũng từng đối mặt với rắc rối tương tự tại Ấn Độ, khi người bạn đời Tim Mathieson quyết định không đi cùng bà tới New Delhi.

Bà Trierweiler được cho là đã nổi giận hồi năm ngoái trong chuyến thăm tới Washington khi các nhà báo Mỹ nhiều lần hỏi bà về chuyện danh phận tại hội nghị thượng đỉnh G8.

“Họ nhiều lần hỏi rằng liệu tôi thực sự có được phép ở đó không. Chúng ta đang sống trong thời đại nào rồi?”, bà Trierweiler nói khi về nước.

Trierweiler cũng nói với báo chí Pháp rằng bà và ông Hollande “không có kế hoạch kết hôn” dù cặp đôi đã sống chung được 5 năm.

“Tôi không nghĩ nó sẽ gây ra một rắc rối ngoại giao, có lẽ ngoại trừ chuyến thăm Giáo hoàng. Thẳng thắn mà nói, đó không phải là một vấn đề khiến tôi bận tâm. Hôn nhân là vấn đề riêng tư”, bà Trierweiler nói.

Theo chuyên gia về truyền thông chính trị Pháp Christian Delporte, người Pháp không quan tâm tới việc ông Hollande và bà Trierweiler chưa kết hôn, vì chính trị và đời tư là hai chuyện tách biệt tại Pháp. “Tuy nhiên, điều đó lại không như vậy ở các nước khác, nơi mối quan hệ của họ bị xem là tội lỗi”.

Ông Hollande và bà Trierweiler công khai mối quan hệ từ năm 2006. Trước đó, ông Hollande và người bạn đời cũ là bà Segolene Royal cũng từng chung sống với nhau gần 30 năm và có 4 con nhưng không kết hôn.

An Bình
Theo Dailymail