1. Dòng sự kiện:
  2. Chiến sự Nga - Ukraine
  3. Bầu cử tổng thống Mỹ 2024

Ấn Độ gồng mình đối phó thảm họa kép Covid-19 và siêu bão "quái vật"

Đức Hoàng

(Dân trí) - Ấn Độ đối phó với siêu bão mạnh nhất trong lịch sử từng đổ bộ vào bờ tây nước này, trong bối cảnh quốc gia Nam Á đang gồng mình đối phó đại dịch Covid-19.

Ấn Độ gồng mình đối phó thảm họa kép Covid-19 và siêu bão "quái vật"
Ấn Độ gồng mình đối phó thảm họa kép Covid-19 và siêu bão quái vật - 1

Ấn Độ đón siêu bão trong bối cảnh nước này vẫn đang phải đối phó với sự lây lan mạnh mẽ của Covid-19 (Ảnh: AFP).

Siêu bão "quái vật" Tauktae - bão mạnh nhất từng tấn công duyên hải phía tây Ấn Độ, đã khiến ít nhất 26 người thiệt mạng, làm hư hỏng cơ sở hạ tầng và tàn phá nông nghiệp.

Tauktae đổ bộ bang Gujarat hôm 17/5, và vẫn đang tiếp tục gây mưa lớn trên nhiều khu vực tại quốc gia Nam Á. Gần 160 con đường bị hỏng hóc, 40.000 cây bật rễ, nhiều nhà cửa, công trình bị hư hại nghiêm trọng, theo Bộ trưởng bang Gujarat Vijay Rupani.

Ấn Độ gồng mình đối phó thảm họa kép Covid-19 và siêu bão quái vật - 2

Sóng đánh cao hàng mét, biến đường phố thành sông và gây hư hại nghiêm trọng cơ sở vật chất (Ảnh: AFP).

Hơn 200.000 người đã sơ tán khỏi nơi ở trong khi chính quyền Gujarat đóng cửa cảng, sân bay nhằm đề phòng rủi ro của bão khi gió giật lên tới 210 km/h khi đổ bộ.

Tauktae được xếp vào loại "đặc biệt nghiêm trọng". Bão đã có dấu hiệu giảm bớt cường độ khi đi vào đất liền, nhưng mưa lớn và gió to vẫn tiếp diễn ở một số khu vực.

Những hình ảnh và video ghi lại cho thấy các đường cao tốc biến thành sông, cây cối và dây điện đổ rạp. Các bang ven biển như Gujarat, Kerala, Karnataka, Goa và Maharashtra đều ghi nhận người thiệt mạng vì bão. Nguyên nhân tử vong là do chết đuối trên biển, sập nhà, sét đánh và các tai nạn khác liên quan đến thời tiết khắc nghiệt.

Hải quân Ấn Độ trong khi đó điều hàng loạt khí tài thực hiện nhiệm vụ cứu hộ với một sà lan bị chìm khi bão đổ bộ. Phương tiện này chở theo 273 người và 180 người đã được cứu thoát khi nó gặp nạn ngoài khơi Mumbai. Khoảng hơn 80 người vẫn đang mất tích.

Ấn Độ gồng mình đối phó thảm họa kép Covid-19 và siêu bão quái vật - 3

Đống đổ nát sau khi bão đổ bộ (Ảnh: Reuters).

Ấn Độ cấp tập ứng phó dịch bệnh

Tauktae đổ bộ vào thời điểm Ấn Độ đã gồng mình trước tình hình dịch bệnh Covid-19 nghiêm trọng. Vùng dịch thứ 2 thế giới liên tục chứng kiến số ca bệnh và người chết tăng phi mã trong những tuần qua, khiến hệ thống y tế vỡ trận vì thiếu giường bệnh, ôxy nghiêm trọng.

Giới chức Ấn Độ cho biết, ưu tiên của họ lúc này là phải nhanh chóng thông lại các con đường để việc vận chuyển ôxy đi cứu bệnh nhân Covid-19 không bị ảnh hưởng quá nghiêm trọng.

Ấn Độ gồng mình đối phó thảm họa kép Covid-19 và siêu bão quái vật - 4

Ấn Độ đang tích cực dọn dẹp, cải tạo lại đường sá để đảm bảo hoạt động chống dịch không bị gián đoạn (Ảnh: Reuters).

Chính quyền Ấn Độ trong khi đó nỗ lực để đảm bảo các 400 bệnh viện điều trị Covid-19 không bị mất điện, cũng như 41 nhà máy ôxy trong khu vực không bị ảnh hưởng tới tiến độ sản xuất. Các máy phát điện đã được chuẩn bị từ trước đó.

"Siêu bão này là một thảm họa kép tồi tệ với hàng triệu người Ấn Độ, những người mà gia đình họ đã và đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch Covid-19", ông Udaya Regmi, đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Ấn Độ, cho biết.

Ấn Độ hiện có 25,2 triệu ca Covid-19 và trên 278.000 người thiệt mạng vì dịch bệnh.

Ấn Độ gồng mình đối phó thảm họa kép Covid-19 và siêu bão quái vật - 5

Hoạt động cứu hộ diễn ra khi nhiều khu vực ngập chìm trong nước (Ảnh: Reuters).

Ấn Độ gồng mình đối phó thảm họa kép Covid-19 và siêu bão quái vật - 6

Một tuyến đường bị cản trở do mưa bão (Ảnh: AFP).